Chờ nét tươi mới của đội tuyển Việt Nam

HLV Hữu Thắng sẽ phải thể hiện tài xoay trở của mình trong trận đấu với Jordan tối nay, sau những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu. Ảnh: VSI.
HLV Hữu Thắng sẽ phải thể hiện tài xoay trở của mình trong trận đấu với Jordan tối nay, sau những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu. Ảnh: VSI.
TP - 19h ngày 13/6, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Jordan trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng C, Vòng loại cuối Asian Cup 2019. HLV Nguyễn Hữu Thắng đang chịu nhiều áp lực cải thiện lối chơi của đội bóng.

Có nhiều lý do để chờ đợi sự đổi mới trong màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay.

Về mặt điểm số, sau lượt trận đầu tiên Việt Nam hiện được 1 điểm với trận hoà 1-1 Afghanistan. Jordan trong khi đó dẫn đầu bảng C bằng chiến thắng 7-0 trên sân nhà trước đối thủ yếu Campuchia. Chiến thắng trước Jordan sẽ giúp Việt Nam nhiều cơ hội chiếm ngôi đầu bảng C, qua đó giành vé tham dự VCK.

Tuy nhiên quan trọng hơn, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang đứng trước áp lực thể hiện những nét tươi mới trong lối chơi kể từ sau AFF Cup 2016. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên trên sân nhà của Việt Nam từ sau giải đấu này, nơi đội bóng của HLV Hữu Thắng thất bại trước Indonesia ở bán kết. Trận đầu tiên với Afghanistan, Việt Nam thi đấu trên sân khách nên giới chuyên môn cũng như các CĐV chưa thể đánh giá được đúng chất lượng chuyên môn cũng như lối chơi. Từ khi nắm ghế HLV trưởng các ĐTQG, HLV Hữu Thắng đã hướng tới xây dựng lối chơi phối hợp nhỏ, dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ.

Tuy nhiên, nhược điểm ở các đội bóng của ông Thắng, như cựu trung vệ xứ Nghệ từng thừa nhận, là hiệu quả ở điểm cuối của các đợt tấn công. Việt Nam thường chơi phối hợp tốt ở khu vực trung tuyến, nhưng trở nên lúng túng, thiếu hiệu quả khi tiếp cận khung thành đối phương. Điểm yếu này thể hiện rõ qua hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Indonesia ở bán kết AFF Cup 2016 và gần nhất là trận đấu của U22 Việt Nam với U20 Argentina.

Trận đấu với Jordan tối nay cũng là lần đầu tiên bộ đôi xuất thân từ Học viện bóng đá HAGL-Arsenal-JMG, Tuấn Anh và Xuân Trường có cơ hội tái hợp nhau ở hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Việc Tuấn Anh vắng mặt tại AFF Cup 2016 vào phút cuối vì chấn thương được HLV Hữu Thắng cho rằng, là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới đội thi đấu không thành công.

Ở trận đấu với Afghanistan hồi tháng 3, Xuân Trường góp mặt và đã chơi khá tốt, nhưng Tuấn Anh vẫn vắng mặt vì chấn thương. Lần này, cả hai sẽ cho thấy họ có thể phát huy hiệu quả như thế nào khi được thi đấu cùng nhau.

Từ khi lên nắm quyền, HLV Hữu Thắng đã thường xuyên sử dụng nhiều cầu thủ HAGL ở các đội bóng của mình. Đội hình chính đội tuyển Việt Nam hiện nay cũng được xây dựng dựa trên bộ khung là các cầu thủ HAGL. Tuấn Anh và Xuân Trường được chờ đợi sẽ tiếp tục đóng vai “kép chính” tại SEA Games 29, diễn ra vào tháng 8 tới ở Malaysia. Màn trình diễn của bộ đôi này vì vậy sẽ giúp HLV Hữu Thắng có những tính toán chính xác hơn cho SEA Games 29.

Công tác chuẩn bị cho trận đấu với Jordan của HLV Hữu Thắng đã gặp khá nhiều khó khăn, một phần do thiếu hụt quân số, phần khác vì điều kiện thời tiết và sân bãi bất thuận. Chính vì vậy, giới chuyên môn cũng như các CĐV cũng có thêm lý do để chờ đợi cựu trung vệ xứ Nghệ thể hiện tài xoay trở của mình.

Phát biểu hôm qua, cả ông Thắng và HLV Abdullah Mesfer của Jordan đều thể hiện quyết tâm giành điểm. Jordan có vẻ như đang được đánh giá cao hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài lợi thế thi đấu trên sân nhà, một yếu tố có thể đem lại lợi thế cho HLV Hữu Thắng và đội tuyển Việt Nam, là việc Jordan đang trong tháng ăn chay Ramadan.

Theo HLV Abdullah Mesfer, việc ăn uống kiêng khem ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ Jordan. Mục tiêu giành điểm trên sân nhà của HLV Hữu Thắng là có thể đạt được, nếu đội tuyển Việt Nam khai thác được hết các điểm yếu của đối thủ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.