Chờ tin chiến thắng của U22 Việt Nam

Chờ tin chiến thắng của U22 Việt Nam
TP - Hôm nay, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt sẽ tiếp tục kéo dài những ngày vui tại Merdeka Cup 2008 bằng chiến thắng trước U20 Sierra Leone ở vòng bán kết.
Chờ tin chiến thắng của U22 Việt Nam ảnh 1
Thanh Bình có thể sẽ đảm nhiệm vai trò hộ công cho U22 Việt Nam. Ảnh: Phạm Yên

Trận đấu diễn ra lúc 20giờ45 tại SVĐ quốc gia Malaysia Bukit Jalil.

Đến dự giải với danh xưng là đội tuyển quốc gia nhưng thực ra Sierra Leone chỉ mang tới Merdeka Cup đội hình gồm những cầu thủ tuổi “teen”, mà theo như tiết lộ của tờ Awoko (Sierra Leone) đó chính là đội tuyển U20 Sierra Leone.

Đội bóng này được thành lập để tham dự hai giải đấu giao hữu quốc tế tại Malaysia và Nigeria.

Chính bởi sự trẻ trung như vậy nên ngay trong trận ra quân tại Merdeka Cup 2008, U20 Sierra Leone đã bị chủ nhà Malaysia (dự giải với thành phần ĐTQG) nghiền nát với tỷ số 4-0.

Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, thất bại này không phản ánh chính xác năng lực của U20 Sierra Leone, bởi khi đó họ vừa mới sang Malaysia và trận đấu lại diễn ra trong điều kiện mặt sân rất lầy lội do mưa lớn tại Malaysia.

Sau thất bại nặng nề này, U20 Sierra Leone đã gượng dậy bằng chiến thắng 6-1 trước Afghanistan để nuôi hy vọng vào bán kết. Ở trận cuối cùng của vòng bảng, dù chỉ cần thủ hòa Nepal là giành vé vào bán kết nhưng U20 Sierra Leone lại thi đấu khá chật vật và để đối phương cầm hoà 1-1 cho tới phút 88 trong thế 10 chống 11.

Chỉ khi trận đấu bước vào những phút cuối, Alusine Turay và Lahai Freeman mới kịp ghi hai bàn thắng để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng châu Phi.

Có vẻ như sự ổn định là điều đang thiếu ở đội bóng của HLV trưởng Abu Sankoh và rõ ràng đây là một cơ hội của đội tuyển U22 Việt Nam, nhất là sau khi các học trò của HLV Mai Đức Chung từng vượt qua một đội bóng có lối chơi tương tự như vậy là U20 Mozambique ở vòng bảng.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung lại tỏ ra rất thận trọng khi cho rằng U20 Sierra Leone là đối thủ mạnh nhất mà U22 Việt Nam từng chạm trán ở Merdeka Cup. Theo ông Chung, U22 Việt Nam sẽ ra sân với lực lượng mạnh nhất như ở trận thắng Myanmar và U20 Mozambique.

Một thuận lợi rất lớn cho U22 Việt Nam là không có cầu thủ nào vắng mặt do chấn thương hay thẻ phạt, còn bên phía U20 Sierra Leone, HLV Sankoh sẽ không thể cho ra sân trung vệ Issa Kamara do nhận thẻ đỏ ở trận thắng Nepal.

Ưu tư lớn nhất của ông Chung hiện nay có lẽ chỉ là việc bố trí cầu thủ nào ở vị trí hộ công, bởi 10 vị trí còn lại trên sân gần như đã được xác định ngay từ vòng bảng.

Hiện nay ở U22 Việt Nam có Quang Vinh và Thanh Bình có thể đảm nhận vị trí này nhưng có lẽ ông Chung sẽ nghiêng về Thanh Bình, bởi cầu thủ này rất dày dạn kinh nghiệm với 5 năm khoác áo đội tuyển Olympic cũng như ĐTQG nên sẽ là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội.

Đội hình dự kiến

- U22 Việt Nam: Tấn Trường; Văn Duyệt, Long Giang, Xuân Hợp, Ngọc Anh; Công Huy, Nhật Nam; Danh Ngọc, Quang Vinh, Đình Tùng; Thanh Bình.

- U20 Sierra Leone: Jalloh Lansana, Dwight Foray, Alfree Sanu, Gibrilla Fofanah, Salify Samura, Mumino Khomsom Kamara, Alusine Turay, Mamadu Lajor, Lahai Freeman Chandus, Mohamed Kabia, Amara Kamara.

MỚI - NÓNG