Việt Nam - Bahrain (23 giờ 45 hôm nay trên VTV3):

Chơi phòng ngự phản công

Chơi phòng ngự phản công
TP - Hiểu rõ cán cân lực lượng, HLV A.Riedl đã quyết định chọn đấu pháp phòng ngự phản công cho trận đầu ra quân gặp Olympic Bahrain.
Chơi phòng ngự phản công ảnh 1

HLV A.Riedl đang trông chờ Công Vinh lấy lại phong độ ghi bàn  Ảnh: Quang Thắng (từ Doha)

Thêm Huy Hoàng bị đau

Có cả một quá trình dài chuẩn bị cho ASIAD 15 song chỉ một ngày trước giờ xung trận, HLV Riedl lại tỏ ý lo ngại cho tình trạng thể lực, phong độ của các học trò. Dù đã cố gắng giữ gìn song đến nay đội tuyển Olympic Việt Nam đã thành một “bệnh viện” thực sự.

Bảo Khanh, Thanh Bình chắc chắn sẽ không có tên ở trận đấu hôm nay, tiền đạo trẻ Được Em vẫn được đăng ký song chỉ là cho có bởi cầu thủ này vẫn chưa hết sốt.

Những “thương binh” khác dù vẫn có thể xung trận cũng phải hết sức giữ gìn là đội trưởng Huy Hoàng bị đau do...  sút hụt bóng, Đức Dương và Anh Đức chưa lành hẳn chấn thương trong khi Hồng Minh vẫn đánh vật với giai đoạn sút giảm phong độ.

Đã thế, hầu hết các tuyển thủ đều chưa lấy lại được trạng thái tốt nhất dù đã tới Doha được 4 ngày do chuyến bay quá mệt mỏi, cộng thêm việc chưa quen được với đồ ăn ở Qatar.

HLV Riedl thừa nhận, Olympic Việt Nam sẽ phải đương đầu với một đối thủ rất mạnh song nhiều vị trí của đội lại chưa lấy lại được phong độ cần thiết nên khó khăn sẽ chất chồng thêm khó khăn.

Phòng ngự phản công + may mắn = 1 điểm?

Trong hai ngày tập luyện ở Doha, HLV Riedl tập trung cho các học trò các bài tập triển khai lối đá phòng ngự với chiều sâu dựa trên sự năng động tham gia phòng ngự từ xa của hàng tiền vệ. Ông Riedl hy vọng có thể dựa vào thế trận phòng ngự phản công để gây khó dễ cho đối phương nhằm có điểm ở trận đầu ra quân.

Tính toán là vậy song HLV Riedl cũng biết thực tế rất khó khăn và chỉ có may mắn  Olympic Việt nam mới có nổi 1 điểm. Để tạo lập thế phòng ngự từ xa vững chắc, đội tuyển cần ít nhất 2 vị trí tiền vệ trung tâm đủ mạnh.

Đến thời điểm này, coi như một suất đã thuộc về tiền vệ trẻ Minh Chuyên trong khi vị trí còn lại khiến ông Riedl rất đau đầu và vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Có thể ông sẽ chọn giải pháp an toàn là đưa Hồng Minh vào danh sách xuất phát bởi dù sao cầu thủ này cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn. Nếu Hồng Minh tiếp tục thể hiện sự sa sút như tại Cúp Bách Việt, Đức Dương sẽ sẵn sàng thay thế.

Bộ đôi Tấn Tài, Quang Thanh bên hành lang phải coi như tạm ổn, riêng cánh trái nhiều khả năng ông Riedl sẽ không sử dụng bộ đôi Minh Thiện, Văn Biển như tại Cúp Bách Việt mà thay vào đó là Văn Biển, Vũ Phong để tăng cường khả năng phòng ngự cánh này.

Trên hàng công, chỉ có hai tiền đạo có thể thi đấu thì Công Vinh đang chật vật tìm lại phong độ, Anh Đức dường như đang chững lại sau thời kỳ thăng tiến vũ bão.

Bởi thế, bài toán chữa căn bệnh lãng phí của hàng công Olympic Việt Nam có thể vẫn chưa có lời đáp. Để có được 1 điểm, chỉ có thể hy vọng vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ cộng thêm một chút may mắn mà thôi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.