Chơi xấu đối phương, Schweinsteiger bị treo giò 3 trận?

Schweinsteiger có tình huống đánh nguội đối với Reid.
Schweinsteiger có tình huống đánh nguội đối với Reid.
TPO - Tiền vệ Schweinsteiger của MU đang đứng trước nguy cơ bị treo giò 3 trận sau hành vi thúc cùi chỏ vào mặt của Winston Reid của West Ham trong trận đấu cuối tuần qua. 
Cuối tuần qua, M.U tiếp đón West Ham trên sân nhà Old Trafford ở vòng 15 Premier League. Kết thúc 90 phút, “Quỷ đỏ” gây thất vọng tràn trề bằng kết quả hòa 0-0 cùng lối chơi tẻ nhạt. Không những thế, họ còn để lại rất nhiều tình huống xấu, bao gồm pha thúc cùi chỏ của Marouane Fellaini với James Tomkins, cùng pha đánh nguội của Bastian Schweinsteiger với Winston Reid...
Trong tình huống Fellaini thúc cùi chỏ vào Tomkins, trọng tài Mark Clattenburg quan sát thấy, và với “bản chất hiền lành”, ông chỉ nhắc nhở tiền vệ người Bỉ mà không rút ra thẻ phạt. Nhưng với tình huống va chạm giữa Schweinsteiger và Reid, trọng tài sau trận đấu, khẳng định mình không quan sát thấy.
Kết thúc trận đấu, Reid đã lên tiếng cáo buộc Schweinsteiger "hành hung" mình khi tung bằng chứng một vùng cổ bị thâm tím. Trong khi đó, HLV Slaven Bilic của West Ham cũng khẳng định mình nhìn thấy mọi việc và tuyên bố ngôi sao người Đức cần phải nhận 1 thẻ đỏ trực tiếp. “Đó là một thẻ đỏ rõ ràng. Không phải bàn cãi gì cả. Tôi không hiểu tại sao các trọng tài lại có thể bỏ qua một tình huống như thế”, Bilic nói trong tức giận.
Thực tế là camera trận đấu cũng đã quay lại được cảnh Schweinsteiger đánh nguội với Reid và điều này khiến LĐBĐ Anh (FA) buộc phải vào cuộc. Họ đã yêu cầu trọng tài Clattenburg nhanh chóng gửi báo cáo trận đấu, thậm chí có thể tiến hành mổ băng ghi hình. Nếu bị xác định có "tội", Schweinsteiger sẽ đối mặt án treo giò 3 trận.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.