Chọn Hữu Thắng làm chủ tịch, CLB TP.HCM phủ nhận giải thể

Cựu HLV tuyển VN Nguyễn Hữu Thắng tiếp quản chiếc ghế mà đàn em Công Vinh để lại. Ảnh: C.T.
Cựu HLV tuyển VN Nguyễn Hữu Thắng tiếp quản chiếc ghế mà đàn em Công Vinh để lại. Ảnh: C.T.
TP - Không lâu sau khi chia tay Lê Công Vinh, ngày 24/5, CLB Tp Hồ Chí Minh đã bất ngờ công bố quyết định bổ nhiệm cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng vào vị trí Chủ tịch.

Chưa đầy 2 năm, tiêu hết 150 tỷ

Trên thực tế, ngay sau khi chia tay Lê Công Vinh cách đây chưa lâu, giới thạo tin đã nhắc đến chuyện CLB Tp Hồ Chí Minh sẽ đưa HLV Nguyễn Hữu Thắng về sân Thống Nhất. Kể từ khi từ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vì thất bại tại SEA Games 29 (Malaysia) năm 2017, HLV Hữu Thắng đã được khá nhiều nơi mời chào, nhưng chưa nhận lời nơi nào.

Nói bất ngờ vì vậy chỉ là thời điểm CLB Tp Hồ Chí Minh công bố quyết định đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Trước đó, giới bóng đá đã xôn xao với thông tin đơn vị bảo trợ của CLB Tp Hồ Chí Minh, công ty Bình Minh gửi công văn cho UBND Tp Hồ Chí Minh và một số đơn vị liên quan, đề nghị được hỗ trợ. Bình Minh cũng đặt ra thời hạn 30 ngày để được đáp ứng, nếu không sẽ báo cáo LĐBĐVN (VFF) để xin giải thể đội bóng ngay trong mùa giải 2018.

Sau AFF Cup 2016, cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã được CLB Tp Hồ Chí Minh đưa về nắm quyền với mục tiêu hướng tới phát triển mang tính căn bản, lâu dài, dù anh chưa từng có kinh nghiệm quản lý. Tại CLB Tp Hồ Chí Minh, Công Vinh được thăng “một lèo” lên chức quyền Chủ tịch đội bóng, nắm quyền quyết định lớn từ chi tiêu tới mua sắm cầu thủ.

Chỉ hơn 1 năm dưới thời Công Vinh, CLB Tp Hồ Chí Minh đã thực hiện hàng loạt hợp đồng mới, với nhiều gương mặt có gốc Nghệ An, quê của Công Vinh, như Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Sầm Ngọc Đức…và gần nhất là tiền vệ quê Hà Tĩnh Trần Phi Sơn. Trên ghế HLV trưởng, sau khi chia tay nhà cầm quân người Pháp Alain Fiard, Công Vinh đã đưa về cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Toshiya Miura đầu mùa giải năm nay.

Dù mua sắm nhiều nhưng thành tích của CLB Tp Hồ Chí Minh vẫn khá tệ. Đội bóng của Công Vinh chỉ trụ hạng năm 2017 ở vị trí khiêm tốn, và đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay. Mặc dù vậy, cựu tiền đạo gốc Nghệ vẫn biết cách khiến tên tuổi của mình nổi bật với những câu chuyện ngoài chuyên môn, từ tự tay bán vé cho CĐV, xin lỗi người hâm mộ khi đội nhà thua trận và hứa hẹn sẽ đá tốt hơn, tới sửa sang phòng thay đồ, sắm thiết bị hàng chục tỷ đồng….

Chưa đầy 2 năm dưới thời Công Vinh, CLB Tp Hồ Chí Minh được báo cáo đã “chơi” hết 150 tỷ đồng, số tiền bằng kinh phí hoạt động cỡ 3-4 năm với những đội bóng nhà nghèo. Mới đây, Công Vinh tuyên bố chia tay đội bóng vì vấn đề cá nhân.

Thay đổi, không giải thể

Quyết định công bố tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng được nhiều người trong giới nhìn nhận là cách CLB Tp Hồ Chí Minh và Bình Minh “dập” thông tin có thể giải thể đội bóng trước đó. Dù nổi tiếng trên cương vị cầu thủ và HLV, việc nắm quyền lãnh đạo 1 đội bóng cũng là trải nghiệm mới đối với cựu trung vệ Nguyễn Hữu Thắng.

Cùng với HLV Nguyễn Hữu Thắng, CLB Tp Hồ Chí Minh cũng có Giám đốc điều hành mới, bà Mae Mua. Đây là cái tên cũng không lạ lẫm với bóng đá Việt Nam trong vai trò một nhà môi giới cầu thủ. Hôm qua, bà Mae Mua khẳng định không có chuyện CLB Tp Hồ Chí Minh giải thể. “Đội bóng là của Tp Hồ Chí Minh, và đứng sau là UBND và các ban ngành hỗ trợ. Công ty chỉ đại diện cho thành phố điều hành, quản lý và tìm các nguồn tài trợ cho đội bóng hoạt động”-bà Mae Mua cho biết. Theo bà Mae Mua, CLB Tp Hồ Chí Minh vẫn đang hướng tới mở 2 học viện lớn, qua hợp tác với Barca và Juventus.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thắng khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc chuyên môn của HLV Toshiya Miura. Tại V-League, CLB Tp Hồ Chí Minh đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 8 trận, kém đội đầu bảng Hà Nội tới 11 điểm.

Chưa đầy 2 năm dưới thời Công Vinh, CLB Tp Hồ Chí Minh được báo cáo đã “chơi” hết 150 tỷ đồng, số tiền bằng kinh phí hoạt động cỡ 3-4 năm với những đội bóng nhà nghèo. Mới đây, Công Vinh tuyên bố chia tay đội bóng vì vấn đề cá nhân.

MỚI - NÓNG