Chọn người tạm quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam: VFF bị Tổng cục TDTT phê bình

Chọn người tạm quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam: VFF bị Tổng cục TDTT phê bình
Tổng cục TDTT vừa có ý kiến phê bình VFF về việc tìm người tạm quyền chỉ đạo ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2015.

Chọn người tạm quyền chỉ đạo đội tuyển Việt Nam: VFF bị Tổng cục TDTT phê bình

> Với 500 tỷ và ghế Chủ tịch VFF, bầu Hiển sẽ cứu bóng đá Việt?
Chọn HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam: Bài toán khó

Tổng cục TDTT vừa có ý kiến phê bình VFF về việc tìm người tạm quyền chỉ đạo ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2015.

HLV Hoàng Văn Phúc (phải) vẫn chưa được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của ĐT Việt Nam
HLV Hoàng Văn Phúc (phải) vẫn chưa được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của ĐT Việt Nam. Ảnh: V.V
 

Cho đến thời điểm hiện tại, Tổng cục TDTT và VFF vẫn chưa thống nhất được quan điểm trong việc chọn ai thay HLV Phan Thanh Hùng. Trong khi chờ đợi đi đến quyết định cuối cùng, theo tìm hiểu của TT&VH, giữa Tổng cục TDTT với VFF lại nảy sinh ý kiến trái chiều xung quanh việc tìm người tạm quyền chỉ đạo ĐT Việt Nam ở 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2015, với UAE ngày 6/2/2013 (sân nhà) và Hong Kong (Trung Quốc), ngày 22/3/2013 (sân khách).

Cụ thể, VFF trước đó đã bắn đi tín hiệu sẽ đề nghị HLV trưởng CLB hạng Nhất Hà Nội Hoàng Văn Phúc tạm quyền HLV trưởng ở 2 trận đấu nói trên. Lý lẽ đưa ra là ông Phúc vừa qua đang nắm ĐT U22 Việt Nam. Với lực lượng triệu tập được xác định sẽ trẻ hoá để xây dựng bộ khung cho ĐT U22 Việt Nam ở SEA Games 27 (Myanmar), VFF cho rằng để ông Phúc cầm quân là phương án thích hợp nhất.

Tổng cục TDTT tỏ ra không hài lòng về quyết định này. Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã yêu cầu VFF cần thống nhất quan điểm với Tổng cục cũng như thông qua ý kiến của Hội đồng HLV quốc gia trước khi đi đến quyết định chính thức cuối cùng.

Cũng bởi yêu cầu của Tổng cục TDTT, hôm qua Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn đã lên tiếng phân trần về vấn đề trên. Ông Viễn cho biết: “Anh Phúc (HLV Hoàng Văn Phúc - PV) đang là HLV đội U22 nên là một trong những ứng viên chúng tôi hướng tới. Tuy nhiên, VFF vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc chọn ai tạm quyền dẫn dắt ĐT Việt Nam ở 2 trận vòng loại Asian Cup 2015. Vào tuần tới, VFF sẽ có cuộc làm việc với Tổng cục TDTT và Hội đồng HLV quốc gia. Sau đó như thế nào chúng tôi mới xác định”.

Qua trao đổi với TT&VH, nội bộ VFF cũng như Tổng cục TDTT cũng tồn tại nhiều quan điểm khác nhau xung quanh ý định mời HLV Hoàng Văn Phúc. Bên cạnh các ý kiến ủng hộ, một số bày tỏ lo ngại ông Phúc mới chỉ làm HLV đội trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo ĐTQG. Ông Phúc những năm gần đây cũng chịu trách nhiệm dẫn dắt CLB Hà Nội của bầu Hiển thi đấu giải hạng Nhất, vốn không căng thẳng và quyết liệt như V-League.

Thêm vào đấy, thất bại của một “người HN.T&T” khác là HLV Phan Thanh Hùng ít nhiều cũng có thể khiến áp lực lên ông Phúc lớn hơn. Đã có gợi ý về việc VFF có thể triệu tập HLV Nguyễn Văn Sỹ hoặc Hoàng Anh Tuấn, một trong 2 trợ lý của HLV Phan Thanh Hùng ở ĐT Việt Nam. Cả 2 đều là những HLV trẻ, thể hiện được năng lực bản thân ở cấp độ CLB và lại từng làm việc trên tuyển.

Trở lại câu chuyện tìm người thay HLV Phan Thanh Hùng của VFF, Tổng cục TDTT hiện vẫn không có dấu hiệu thay đổi quan điểm trong việc yêu cầu VFF tiếp tục chính sách sử dụng HLV nội. Một số khó khăn VFF nêu ra, như HLV nội khả năng chịu đựng sức ép kém, và quan trọng hơn hiện tại rất ít người đảm đương vị trí HLV Phan Thanh Hùng để lại đều được Tổng cục TDTT chia sẻ. Tuy nhiên, quan điểm của Tổng cục TDTT vẫn là, VFF cần mở rộng phạm vi tuyển chọn để tìm được phương án thích hợp.

Trả lời về vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn cho biết: “Chúng ta đã trải qua một thời gian dài sử dụng HLV ngoại. Nhưng thành tích tốt nhất của VN ở đấu trường khu vực là giành cúp vô địch AFF Cup 2008 lại là dưới thời HLV Calisto, một người có gần 10 năm làm việc ở Việt Nam. Chọn HLV ngoại, chúng ta có thể đối diện với khả năng may rủi khi năng lực chuyên môn của ứng viên không phải lúc nào cũng như trong hồ sơ. Trong khi tiền lương, các chi phí khác rất lớn. Thời điểm hiện tại chưa quá gấp nên VFF hoàn toàn đủ thời gian để lựa chọn được người thích hợp”, ông Tuấn cho biết.

Theo kế hoạch, đầu tuần tới Tổng cục TDTT sẽ làm việc với VFF và Hội đồng HLV quốc gia để đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Vĩnh Xuân
Thể thao & Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.