Chồng đủ 222 triệu USD, Neymar thuộc về PSG

Chồng đủ 222 triệu USD, Neymar thuộc về PSG
TP - Neymar đang tiến gần tới việc trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đích thân Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi xác nhận, PSG tự tin chiêu mộ thành công ngôi sao người Brazil của Barcelona.

Thông tin Neymar gia nhập gã nhà giàu nước Pháp PSG với bản hợp đồng kỷ lục thế giới 222 triệu euro làm náo loạn giới truyền thông cả tháng qua. Bất chấp mọi đồn đoán, tiền đạo 25 tuổi không hề lên tiếng bác bỏ hay xác nhận. Thế nhưng, theo động thái của những người trong cuộc, gần như chắc chắn rằng, việc Neymar đến PSG chỉ còn phụ thuộc vào vấn đề thời gian.

Neymar vừa có tour du đấu hè ở Mỹ khá thành công với Barcelona khi ghi 3 bàn thắng, giúp đội bóng xứ Catalan toàn thắng 3 trận và giành chức vô địch International Champions Cup 2017. Tờ Al Watan (Qatar) và Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) hôm qua tiết lộ, kết thúc tour du đấu hè ở Mỹ, Neymar sẽ có mặt ở Trung Quốc để tham dự một sự kiện quảng cáo, rồi bay thẳng sang Qatar gặp gỡ và đàm phán trực tiếp với Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi. Tại đây, cầu thủ sinh năm 1992 cũng sẽ thực hiện các thủ tục kiểm tra y tế.

Theo giới truyền thông, về cơ bản, Neymar đã đồng ý bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử cùng mức lương “khủng” 30 triệu euro/năm, hơn thu nhập của anh hiện tại ở Barcelona (25 triệu euro/năm). Phía PSG hiện chỉ cần chồng đủ số tiền 222 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho chân sút 25 tuổi là mọi chuyện kết thúc. Cũng vì thế, ông Nasser Al-Khelaifi thể hiện sự tự tin cao độ: “Cuộc đàm phán với Neymar đang tiến triển tốt. Tôi rất tự tin thành công ở thương vụ này”.

Về phía Neymar, hành động bất ngờ của anh khiến tin đồn sắp rời Nou Camp càng có thêm cơ sở để trở thành hiện thực. Sau trận cầu thắng Real Madrid, Neymar dành hẳn 15 phút vào phòng thay đồ của “Kền kền trắng” để nói “lời chia tay” với các cầu thủ của đội bóng đại kình địch. Không những thế, người ta còn thấy anh cầm theo chiếc áo trắng của thủ quân Sergio Ramos và đồng hương Casemiro khi bước ra ngoài. Trước đó, Neymar cũng có dấu hiệu nổi loạn khi đòi đánh đồng đội Nelson Semedo ngay trên sân tập.

Trong nỗ lực cuối cùng níu giữ Neymar, cả La Liga và Barca đều lên tiếng cảnh báo và đe dọa sẽ kiện PSG lên UEFA vì vi phạm luật công bằng tài chính. Dù vậy, chủ tịch Barcelona Josep Maria Bartomeu cũng phải thừa nhận, ông bất lực trong việc níu giữ ngôi sao người Brazil.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.