Chốt danh sách U23 Việt Nam dự giải châu Á, thầy Park giữ Đình Trọng

Chốt danh sách U23 Việt Nam dự giải châu Á, thầy Park giữ Đình Trọng
TPO - HLV Park Hang Seo đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam trước trận ra quân với UAE tại vòng chung kết U23 châu Á.

Theo đó, 2 cầu thủ bị loại là Trần Danh Trung và Nguyễn Trọng Đại. Việc loại Trần Danh Trung được dự đoán từ trước bởi tiền đạo này là gương mặt mới, khó cạnh tranh vị trí tiền đạo với Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

“HLV Park Hang Seo đánh giá cao sự nỗ lực cũng như chuyên môn của Danh Trung và Trọng Đại. Tuy nhiên để phục vụ các yêu cầu chiến thuật của đội, ông Park buộc phải đưa ra lựa chọn thích hợp. HLV Park Hang Seo đã trao đổi với Đại và Trung, đồng thời khẳng định cả hai còn cơ hội ở những giải đấu khác trong tương lai”-nguồn tin của Tiền Phong cho biết.

Đáng chú ý, thầy Park giữ lại trung vệ Đình Trọng, dù không điền tên anh vào danh sách sơ bộ 23 cầu thủ gửi tới ban tổ chức. Hôm nay, Đình Trọng đã không còn phải tập riêng ở nhóm cầu thủ đang dưỡng thương ở tuyển U23 Việt Nam. Sau khi nhận được những hồi phục tích cực từ học trò cưng, thầy Park quyết định giữ Đình Trọng ở lại U23 Việt Nam.

Đình Trọng có mặt, nhưng Trọng Đại bị loại, U23 Việt Nam sẽ chỉ còn 7 cầu thủ sót lại từ lứa Thường Châu 2 năm về trước. Sáu cầu thủ còn lại gồm Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải và Hà Đức Chinh. 

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam:

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (TP.HCM), Y Êli Niê (Đắk Lắk).

Hậu vệ (8): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ (9): Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

Tiền đạo (3): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

 
MỚI - NÓNG