Chủ nhà có nguy cơ bị loại

Chủ nhà có nguy cơ bị loại
TP - Thua ĐT.LA 0 - 1, cửa vào bán kết của chủ nhà Khánh Hòa rất hẹp khi buộc phải thắng SLNA ở trận đấu cuối và tùy thuộc vào kết quả trận Đà Nẵng – ĐT.LA.
Chủ nhà có nguy cơ bị loại ảnh 1
Đà Nẵng và SLNA ghi tới 10 bàn thắng trong một trận đấu.

Điều này là rất khó đối với chủ nhà Khánh Hòa khi qua hai trận họ trình diễn một lối chơi kém thuyết phục và chưa ghi được bàn thắng nào.

Trong khi đó, Đà Nẵng và SLNA đã chia điểm trong một trận đấu kỷ lục khi đến 10 bàn thắng chia đều cho đôi bên.

Văn Mẹo ghi bàn cho Đà Nẵng ở phút 25 nhưng SLNA dẫn lại 2-1 bằng hai bàn của Hồng Việt ở phút 44 và Đình Hiệp phút 46.

Đà Nẵng cân bằng tỷ số 2 - 2 do công của Thanh Phúc ở phút 58 nhưng bị SLNA liên tục dẫn lại 5 -3 do công của Văn Bình (phút 62), Hồng Việt (phút 64) và Trọng Hoàng (phút 83).

Ba bàn san bằng tỷ số của Đà Nẵng do công của Hùng Sơn (phút 85), trung vệ Thanh Hải (14) đá phản lưới nhà SLNA phút 89 và Văn Mẹo ở phút bù giờ.

Đây là một trận đấu hay, có chất lượng chuyên môn và hấp dẫn nhưng các cầu thủ trẻ vẫn chơi rắn quá mức cho phép, nhất là phía SLNA khi nhận thẻ đỏ (hai thẻ vàng) của Đắc Khánh (16) ở phút 75 và ba thẻ vàng khác.

Tường Thế

MỚI - NÓNG