Lượt cuối vòng bảng VCK U21 báo Thanh Niên:

Chủ nhà Đà Nẵng có vào bán kết?

Chủ nhà Đà Nẵng có vào bán kết?
TP - Bốn trận đấu còn lại diễn ra hôm nay (3/10) trên sân Quân khu 5 được dự báo sẽ hết sức gay cấn và quyết liệt vì đội nào cũng có thể vào bán kết hoặc bị loại.
Chủ nhà Đà Nẵng có vào bán kết? ảnh 1

Đà Nẵng (phải) buộc phải thắng HAGL mới có thể vào bán kết.
Ảnh: Quang Thắng

Khó cho Đà Nẵng

Đã 3 lần đăng cai VCK U21 nhưng chưa lần nào Đà Nẵng gặp khó như lần này. Đà Nẵng có thực lực nhưng đội quân của cựu danh thủ Phan Công Thìn hai lần ra quân với hai trận hòa đều không làm hài lòng khán giả nhà.

Các tuyến thiếu gắn kết, hàng thủ chơi lỏng lẻo, hàng tiền đạo chơi cá nhân khiến các đối thủ không khó để hóa giải lối chơi của chủ nhà.

Dẫn trước Cà Mau 2-0 nhưng để san bằng 2-2 trong trận khai mạc và nhờ vào sự may mắn mới thủ hòa 1-1 được với Nam Định, nếu trong trận cuối, Đà Nẵng (2 điểm) vẫn chơi thiếu thuyết phục để “cầu hòa” với HAGL (3 điểm) thì chủ nhà sẽ bị loại.

Ở bảng A, Nam Định (4 điểm) là đội có lợi thế nhất khi gặp Cà Mau (1 điểm). Thiếu tiền đạo Ngọc Linh vì thẻ đỏ nhưng hậu vệ Lại Viết Huy đã trở lại và với lối chơi già dặn hơn, đội bóng thành Nam có thể thủ hoà trong tầm tay để giành một vé vào bán kết.

Bình Định rộng cửa

Cũng như Nam Định ở bảng A, Bình Định (4 điểm) có thể thủ hoà trước Huda Huế (1 điểm) để vào bán kết, tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch của mình. Trong trường hợp thua, đội bóng đất võ vẫn có cửa vào bán kết nếu trận đấu trước đó Thành Long hoà với Tiền Giang.

Thế nhưng trận Tiền Giang (2 điểm) gặp Thành Long (3 điểm) là một trận đấu khá gay cấn và khó đoán. Các cầu thủ Thành Long của HLV Trần Minh Chiến đang lên tinh thần sau trận thắng Huda Huế, nhưng đội bóng sông Tiền lại có thực lực và lối chơi thuyết phục hơn.

Chỉ có thắng, Tiền Giang mới giành được vé vào bán kết.

MỚI - NÓNG