Giải bóng chuyền nữ châu Á 2009:

Chủ nhà mơ cải thiện thứ hạng

Chủ nhà mơ cải thiện thứ hạng
TP - Không đặt nhiều hy vọng tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2009 bởi đối thủ toàn thuộc diện “hàng khủng”, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn hy vọng lợi thế chủ nhà sẽ giúp chúng ta làm được một điều gì đó.

Mục tiêu cụ thể là cải thiện vị trí thứ bảy chung cuộc như ở hai kỳ giải gần nhất.

Chủ nhà mơ cải thiện thứ hạng ảnh 1
Đội nữ VN thi đấu tại giải VTV Cup 2009 - Ảnh: VSI

Theo tiết lộ của lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, họ phải mất ba năm vận động với khoản kinh phí lên tới hơn năm tỷ đồng mới đưa được giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á về với Việt Nam.

Có lẽ cũng vì vậy mà giá vé của giải bóng chuyền hạng sang này được bán khá cao (30.000đ, 50.000đ và 100.000đ), tương đương với những trận đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Ban tổ chức rất tự tin vào khả năng sẽ lấp đầy 5.000 chỗ ngồi của Cung thể thao Quần Ngựa trong tám ngày diễn ra giải (từ 5/9 tới 13/9), bởi tham dự giải năm nay toàn những tên tuổi lớn của bóng chuyền nữ châu Á và thậm chí là thế giới như Trung Quốc (hạng ba thế giới), Nhật Bản (sáu), Hàn Quốc (10), Kazakhstan (14), Thái Lan (17), Đài Loan Trung Quốc (21), Australia (36), Uzbekistan (48).

Theo kết quả bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam  nằm ở bảng A cùng Australia, Iran, Sri Lanka; bảng B: Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc, Uzbekistan; bảng C: Trung Quốc, Kazakhstan, Hong Kong; bảng D: Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia.

Lịch thi đấu vòng loại của ĐT nữ Việt Nam: Ngày 5/9: Việt Nam- Australia; ngày 6/9: Việt Nam - Iran; ngày 7/9: Việt Nam - Syria (các trận đấu của ĐT nữ Việt Nam đều diễn ra vào buổi tối).

Trước khi bước vào giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2009, đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 73) có bước khởi động tương đối thành công ở giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2009 với ngôi vị quán quân.

Điểm nhấn của ĐT nữ Việt Nam ở VTV Cup 2009 là sự trở lại của hai trụ cột Phạm Kim Huệ và Đặng Thị Hồng, và họ đóng góp đáng kể vào thành tích bảy trận toàn thắng tại VTV Cup 2009.

Cũng nhờ chiến tích vô địch VTV Cup 2009 mà đội tuyển nữ Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt hơn cho giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2009, dù rằng sẽ thật là khập khiễng nếu so sánh chất lượng của hai giải đấu này với nhau.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam gần như không có cơ hội trước năm đối thủ là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan và Thái Lan.

Cực khó

Trung Quốc đang trong giai đoạn trẻ hoá lực lượng nhưng vẫn rất đáng gờm với ba VĐV từng giành chức vô địch thế giới cũng như vô địch Olympic. Sau Trung Quốc còn có ba cái tên hết sức đáng gờm là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Bốn đội bóng này vừa tham dự giải Grand Prix thế giới 2009 và gần như chắc chắn họ sẽ mang tới Việt Nam đội hình tốt nhất của mình, bởi theo điều lệ giải, đội vô địch giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2009 sẽ đại diện châu Á tham dự giải vô địch thế giới 2009 tại Nhật Bản và bốn đội đứng đầu giải sẽ có mặt tại Grand Prix 2010.

Như vậy, để có thể hiện thực hoá mục tiêu tốp sáu, ĐT nữ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ như Australia, Uzbekistan hay Đài Loan (Trung Quốc), một thử thách mà ngay cả Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Trần Đức Phấn cũng phải thừa nhận là “cực kỳ khó khăn”.

ĐT nữ Việt Nam từng đụng độ với Australia và Uzbekistan tại VTV Cup, nhưng chắc chắn không thể so sánh chất lượng đội hình của Australia và Uzbekistan ở VTV Cup so với lực lượng mà họ mang tới giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2009.

Tuy nhiên, theo ông Phấn, cơ hội dành cho ĐT nữ Việt Nam không phải là không có, nhất là khi ở giải này đội chủ nhà đã mạnh hơn rõ rệt nhờ sự trở lại của Phạm Kim Huệ và Đặng Thị Hồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.