Chủ nhà Việt Nam thắng đậm Myanmar

Chủ nhà Việt Nam thắng đậm Myanmar
Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2008 đã khởi tranh chiều 8/10, trên sân Thành Long, TPHCM với loạt trận đầu tiên ở bảng A.
Chủ nhà Việt Nam thắng đậm Myanmar ảnh 1
Việt Nam (áo trắng) đã có trận thắng trước đối thủ Myanmar

Mọi sự chú ý dồn vào cặp đấu “chung kết bảng A” giữa chủ nhà Việt Nam và Myanmar, hai đội mạnh nhất bảng. Sau hơn 90 phút tranh tài, chiến thắng chung cuộc 3-1 đã thuộc về đội chủ nhà, một khởi đầu đầy thuận lợi cho tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay.

Thế trận được phá vỡ khi tiền đạo Ngọc Châm (9) bất ngờ ghi bàn cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm cận thành từ một tình huống không mấy nguy hiểm trước khung thành Myanmar.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ Việt Nam chơi hưng phấn hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Đến phút 64, Ngọc Châm lại một lần nữa lập công cho đội nhà với pha dứt điểm nhanh và khá tinh tế.

Dẫn trước hai bàn nhưng tuyển Việt Nam lại bất ngờ chơi chùng xuống, để Myanmar lấn lướt và tìm được bàn thắng rút ngắn tỉ số.

Từ pha đá phạt của Aye Nandar Hlaing, thủ môn Kiều Trinh sai lầm trong việc chọn vị trí đón bóng đã để bóng bay luôn vào lưới. Chiến thắng chung cuộc đến với đội chủ nhà ở phút 87 khi Nguyễn Thị Nga (7) có pha tâng bóng kỹ thuật để ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà.

Trận thắng mở màn trước đối thủ đáng gờm nhất bảng khiến nhiệm vụ ở vòng bảng của tuyển Việt Nam nhẹ nhàng hơn bởi ba đối thủ còn lại Indonesia, Malaysia và Lào chưa phải là đối thủ xứng tầm.

Ở trận đấu còn lại, Lào giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Indonesia với bàn thắng được ghi từ chấm 11 mét của Sochitta Phonhalath ở phút 87.

MỚI - NÓNG