Chủ tịch AFC Hammam bị tố mua phiếu bầu chủ tịch FIFA

Chủ tịch AFC Hammam bị tố mua phiếu bầu chủ tịch FIFA
TP - Ứng viên tranh chức chủ tịch FIFA, chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohamed Bin Hammam, và phó chủ tịch FIFA Jack Warner sẽ phải đối mặt hình phạt của FIFA sau khị bị cáo buộc đề nghị hối lộ các thành viên LĐBĐ Caribbe (CFU) để lấy phiếu bầu trong cuộc bầu cử chức chủ tịch FIFA diễn ra trong tuần sau, tờ Telegraph đưa tin.

Theo đó, ủy viên ban điều hành FIFA Chuck Blazer tố cáo ông Warner đề nghị tặng quà cho lãnh đạo các LĐBĐ quốc gia trong cuộc họp của CFU ngày 10 và 11-5 do hai ông Warner và Bin Hammam tổ chức. Lập tức, Ủy ban Đạo đức FIFA đã mở cuộc điều tra với Phó chủ tịch Jack Warner, ủy viên ban điều hành Mohamed bin Hammam và hai quan chức CFU là Debbie Minguell và Jason Sylvester.

Những cáo buộc khác thường này sẽ đẩy cuộc đua tới chức chủ tịch FIFA vào một cuộc khủng hoảng mới, chỉ một tuần trước khi cuộc bỏ phiếu tổ chức tại Thụy Sĩ, sau khi vụ việc người Anh tố cáo có sự tham nhũng trong cuộc đua đăng cai tổ chức World Cup 2018 và 2022 chưa được giải quyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG