Chủ tịch FIFA bị điều tra hình sự

Để chỉ trích vấn nạn tham nhũng ở FIFA, diễn viên hài Lee Nelson đã xông vào phòng họp báo tại Zurich (Thụy Sỹ) vào tối ngày 20/7 và ném một nắm tiền giả vào người Sepp Blatter.
Để chỉ trích vấn nạn tham nhũng ở FIFA, diễn viên hài Lee Nelson đã xông vào phòng họp báo tại Zurich (Thụy Sỹ) vào tối ngày 20/7 và ném một nắm tiền giả vào người Sepp Blatter.
TPO - Theo Daily Mail, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Sepp Blatter đã bị cơ quan chức năng Thụy Sĩ thẩm vấn vào hôm nay 25/9. Văn phòng Trưởng công tố Thụy Sĩ (OAG) cũng xác nhận họ bắt đầu các thủ tục điều tra hình sự đối với người đứng đầu FIFA.

Ông Sepp Blatter bị cơ quan chức năng điều tra với cáo buộc sai phạm khi ký một bản hợp đồng bản quyền truyền hình World Cup với Liên đoàn bóng đá Caribbean vào năm 2005, khiến FIFA chịu tổn thất. 

Bên cạnh đó, ông Sepp Blatter còn bị nghi ngờ đã lấy danh nghĩa FIFA, thanh toán không đúng số tiền 1,34 triệu bảng Anh cho ông Michel Platini, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Được biết, OAG tiến hành thẩm vấn Blatter sau khi vị Chủ tịch FIFA chủ trì một cuộc họp của Ủy ban điều hành FIFA vào chiều nay (giờ địa phương).

OAG cũng cho biết, với sự phối hợp của cảnh sát, họ đã khám xét phòng làm việc của của ông Sepp Blatter tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ, và thu giữ nhiều tài liệu. 

Chủ tịch FIFA bị điều tra hình sự ảnh 1

FIFA đang bị bao phủ bởi bóng mây u ám do scandal tham nhũng.

Trước đó vào ngày 18/9, FIFA thông báo Tổng thư ký Jerome Valcke bị đình chỉ công tác. “Tổng thư ký Jerome Valcke bị cáo buộc liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp. Ông ấy chính thức bị đình chỉ công việc và phải rời nhiệm sở tới khi có thông báo mới. Ủy ban đạo đức của FIFA đang làm rõ mọi chuyện”, thông báo FIFA cho biết.

Còn nhớ vào cuối tháng 5 vừa qua, 14 quan chức cao cấp của FIFA đã bị FBI điều tra với cáo buộc tham nhũng. Vào thời điểm đó, ông Sepp Blatter tuyên bố mình trong sạch.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.