Chủ tịch FIFA gặp rắc rối vì chế nhạo Ronaldo

Chủ tịch FIFA gặp rắc rối vì chế nhạo Ronaldo
TPO -Real Madrid đã viết thư lên FIFA yêu cầu Sepp Blatter xin lỗi vì những lời bình thiếu tôn trọng về Cristiano Ronaldo trong buổi nói chuyện với sinh viên Oxford.

> El Clasico không còn của Messi và Ronaldo

Blatter biểu diễn hành động chế nhạo Ronaldo
Blatter biểu diễn hành động chế nhạo Ronaldo.

Tin thể thao nổi bật ngày 30/10

>Công Vinh muốn chơi cho Sapporo nhiều năm

>KỲ LẠ: 375 quả phạt góc Newcastle không có nổi một bàn

>Bi kịch V.League: Cận ngày đăng ký vẫn loay hoay chạy tiền

>Beckham trở thành ‘siêu sao’ nhờ tập sút… gấu bông!

>SỐC: Arsenal bị tố 'kỳ thị' cầu thủ da màu

>Nadal: Tàu tốc hành đang 'ủ mưu'

>Vì sao Tuấn Quỳnh, Quang Linh bị loại khỏi SEA Games 27

Trong buổi thảo luận với sinh viên Đại học Oxford, Blatter đã thể hiện quan điểm ưa thích Messi hơn Ronaldo. Thậm chí Chủ tịch FIFA còn rời chiếc ghế của mình để làm hành động chế nhạo Ronaldo.

'Họ là hai ngôi sao xuất chúng, nhưng họ hoàn toàn khác nhau. Họ toàn toàn là những ngôi sao khác nhau. Lionel Messi là chàng trai tốt, người đàn ông tốt và dĩ nhiên anh nhận được nhiều phiếu bầu bởi anh cũng thi đấu tốt và ghi bàn’.

‘Trong khi người còn lại thì có vài điều khác. Cậu ấy như một người chỉ đạo trên sân đấu. Cậu ấy là người chi quá nhiều tiền cho thợ tạo mẫu tóc hơn bất cứ ai. Tôi không nói ai xuất sắc nhất, điều đó sẽ biết trong buổi trao QBV năm nay. Tôi thích cả hai, nhưng tôi ưa Messi’.

Sau câu nói này Blatter còn thể hiện hành động không mấy thiện cảm để miêu tả Ronaldo và nhận được những tràng pháo tay từ khán phòng.

Ngay lập tức trong buổi họp báo hôm qua, trước trận đấu với Sevilla tối nay, HLV Real Madrid ông Carlo Ancelotti cho biết: 'Chủ tịch [Florentino Perez] đã gửi thư tới FIFA yêu cầu Blatter rút lại những lời bình thể hiện thiếu tôn trọng Cristiano.'

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.