Chủ tịch Hà Nội: Đua xe F1 không chỉ dành cho người giàu

Chủ tịch Hà Nội: Đua xe F1 không chỉ dành cho người giàu
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nhiều người nghĩ đua xe Công thức 1 (F1) là bộ môn xa xỉ chỉ dành cho người giàu nhưng trên thực tế không phải như vậy.

Chiều 7/11, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin về chặng đua F1 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện được những người đam mê môn thể thao tốc độ ở Việt Nam rất quan tâm.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hôm nay chính thức Hà Nội đã có tên trên bản đồ Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1). Ông Chung nhận định: “Nhiều người nghĩ F1 là bộ môn xa xỉ chỉ dành cho người giàu. Tuy nhiên chúng tôi đã có bàn bạc, đàm phán rất nhiều trong 2 năm qua. Những đường đua ngoài các đội đua thế giới còn có rất nhiều sự kiện bên lề, khám phá, trải nghiệm đường đua cho mọi lứa tuổi”.

Đường đua của Hà Nội cũng là đường đua độc đáo trên thế giới, một nửa thực hiện trên đường giao thông, một nửa được thiết kế riêng. Độ dài chặng đua được tạo ra vừa đủ hấp dẫn, chuyên gia đánh giá đây là 1 trong những đường đua hấp dẫn nhất trong tương lai. Đây cũng là giải đua thứ 2 trên thế giới tổ chức theo mô hình thành phố đứng ra đăng cai và giao quyền tổ chức cho một doanh nghiệp tư nhân.

Chủ tịch Hà Nội: Đua xe F1 không chỉ dành cho người giàu ảnh 1 Chủ tịch Tập đoàn F1 Chase Carey tại buổi họp báo.

Giải đáp những băn khoăn về tài chính khi đăng cai giải đua F1, ông Chung cho rằng: Đây cũng là bài toán kinh tế mà doanh nghiệp đã tính toán rất kỹ càng: "Chúng tôi cũng đã thống nhất những điều khoản có lợi cho cả 3 phía: Hà Nội – F1 - tập đoàn VinGroup".

Thời gian giải đua dựa kiến vào 1 tuần trong tháng 4/2020 ký 10 năm với F1. Việc gia hạn hợp đồng sẽ được thực hiện vào năm thứ 8. Toàn bộ quá trình thương thảo hợp đồng, F1 đã cử các chuyên gia F1, Hà Nội hoàn toàn đáp ứng được cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để tổ chức giải đua này.

Hạ tầng phục vụ cơ sở như các tuyến đường được ngăn lại, chỉ ngăn lại trong 1 tuần. Ngoài ra có những hạng mục sẽ được xây mới nhưng nằm hoàn toàn trong quần thể Trung tâm thể thao quốc gia Mỹ Đình. Để đảm bảo cho giải đua thành công, Hà Nội sẽ đồng hành với các doanh nghiệp đảm bảo an ninh, PCCC, cứu hộ cứu nạn…

Theo lãnh đạo Hà Nội, việc đăng cai tổ chức giải đua F1 sẽ mở ra rất nhiều cơ hội trong kinh doanh, giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Cũng tạo ra sân chơi mới, trải nghiệm cho người dân vào mỗi dịp trong năm. “Trong hơn 2 năm vừa qua, chúng ta đi đến kết quả ngày hôm nay, Hà Nội đã luôn nhận được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTT, các Bộ ban ngành Trung ương, được sự giúp đỡ chân thành của F1”, chủ tịch thành phố cho hay.

Các sự kiện bên lề Giải F1

Diễu hành, trưng bày xe đua của các đội đua tại một số khu vực đường phố Hà Nội trước 1 tuần;

Liên hoan chiếu phim về sự kiện Công thức 1. Phòng trải nghiệm các xe Công thức 1 bằng công nghệ 3D, thực tế ảo và nơi trải nghiệm lái xe thực bằng xe ô tô Công thức 1 của mọi lứa tuổi;

Tổ chức gặp gỡ kết nối kinh doanh và các cuộc gặp gỡ dành cho các lãnh đạo Chính phủ và Thành phố Hà Nội với các đối tác kinh doanh cấp cao, các Chủ tịch tập đoàn và khách mời quốc tế đến tham dự sự kiện;

Lễ ra mắt các tay đua Giải đua xe F1 có sự tham gia của truyền thông và phiên hỏi/đáp với các tay đua - cơ hội tham gia của truyền thông và người hâm mộ;

Giới thiệu các ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam (buổi tối của ngày hôm trước khi diễn ra giải đua)

Buổi "Chào mừng" tại một địa điểm trên đường đua: Tạo cơ hội tốt hơn cho các tay đua Công thức 1 tham dự và cơ  hội cho truyền thông quay phim về các địa điểm và hạ tầng;

Biểu diễn công nghệ tháo lắp lốp Pirelli;

Sự kiện làng bia Heineken nổi tiếng thế giới cũng như các sự kiện của các nhà tài trợ Việt Nam;

Khu vực vui chơi, tìm hiểu, khám phá F1 cho trẻ em;

Liên hoan bế mạc Giải F1 Grand Prix Việt Nam;

Tổ chức các trải nghiệm về công nghệ 3D, thực tế ảo;

Các đêm nhạc biểu diễn của các dàn nhạc nổi tiếng thế giới;

Bán hàng lưu niệm do Ban Tổ chức F1 thế giới cung cấp và các hàng hóa, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.

 Giải đua xe công thức 1 (Formula One - F1) có nguồn gốc từ giải vô địch Grand Prix châu Âu diễn ra vào những năm 1920 và 1930. Năm 1946, luật chơi được chuẩn hóa bởi Liên đoàn đua xe thế giới (FIA).

Cái tên công thức 1 đề cập đến bộ quy tắc mà tất cả đội tham gia phải tuân thủ, ban đầu được gọi là công thức A. Cuộc đua vô địch thế giới đầu tiên được tổ chức năm 1950 tại Silverstone (Anh).


MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.