Chủ tịch LĐBĐ Myanmar nói gì về cuộc đọ sức với tuyển Việt Nam?

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Myanmar, tỷ phú Zaw Zaw trò chuyện cùng phóng viên tại Yangon. Ảnh: Đức Đồng
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Myanmar, tỷ phú Zaw Zaw trò chuyện cùng phóng viên tại Yangon. Ảnh: Đức Đồng
Ông Zaw Zaw từ chối so sánh sức mạnh của tuyển Việt Nam và Myanmar, cho rằng phải chờ tới sau trận đấu chiều nay mới biết được.

"Việt Nam có giải vô địch quốc gia, hệ thống đào tạo trẻ, khả năng kiếm tài trợ... tốt hơn Myanmar. Nhưng khó để nói lúc này tuyển Việt Nam hay Myanmar mạnh hơn. Theo tôi, đội thắng trong trận đấu chiều 20/11 là đội mạnh hơn", tỷ phú đang giữ ghế Chủ tịch LĐBĐ Myanmar chia sẻ.

Ông Zaw Zaw cho biết trong trường hợp Myanmar thua Việt Nam hay không giành được thành tích cao tại AFF Cup 2016, chiếc ghế của HLV Gerd Zeise vẫn an toàn.

“Chức vô địch chỉ có một, mà đội nào cũng muốn. Nếu cứ không đạt thành tích cao là thay HLV, thì lấy đâu ra đủ người. HLV Gerd Zeise được chọn để xây dựng kế hoạch dài hơi cho tuyển Myanmar, không phải cho chiến dịch ngắn hạn AFF Cup 2016”, ông Zaw Zaw nói thêm.

Tuyển Myanmar được xây dựng trên nền tảng là lứa cầu thủ trẻ dự U20 World Cup tại New Zealand năm 2015. Tỷ phú Zaw Zaw xác định các cầu thủ muốn tiến bộ phải thi đấu cọ xát đỉnh cao nhiều, nên ông đầu tư đưa đội sang châu Âu tập huấn sáu tuần, thử sức với nhiều đội trẻ chất lượng của Đức, Hà Lan, Bỉ và Cyprus.

"Tiền rất có ích, nhưng không quyết định hết thành công trong bóng đá, vì còn rất nhiều yếu tố khác. Đặc biệt, cách đầu tư tiền cho bóng đá rất quan trọng. Mục tiêu của Myanmar không phải là vượt Việt Nam hay Thái Lan, mà là tầm châu lục. Chúng tôi kỳ vọng sẽ phát triển từ móng để trong tầm 15, 20 năm nữa có thể giành vé dự World Cup. Tất nhiên, đạt được điều này vô cùng khó", nhà tài phiệt cho hay.

Myanmar là nơi tổ chức bảng B AFF Cup 2018. Đoàn quân của HLV Gerd Zeise được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà, tái lập thành tích giành vé vào bán kết như năm 2004.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.