Chủ tịch LĐBĐ Pháp 'gạt lệ' trảm Benzema

Valbuena và Benzema trong màu áo tuyển Pháp. Ảnh: AFP
Valbuena và Benzema trong màu áo tuyển Pháp. Ảnh: AFP
TPO - Ngày 10/12, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vừa quyết định không gọi tiền đạo Karim Benzema vào đội tuyển cho đến khi cuộc điều tra về nghi án tống tiền đồng đội kết thúc.

Phát biểu trong buổi họp báo, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Noel Le Graet nói rằng, đó là một quyết định "đau lòng", song ông "không có sự lựa chọn nào khác".

"Chính tôi, trong tư cách chủ tịch FFF, chứ không phải bất kỳ ủy ban chuyên trách hay ủy ban đạo đức, quyết định Karim Benzema không được khoác áo tuyển Pháp cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ", ông Noel Le Graet nói.

Theo truyền thông Pháp, Benzema hiện là một nghi can trong vụ án tống tiền đồng đội ở tuyển Pháp, Mathieu Valbuena. Tiền đạo của Real bị cáo buộc giúp sức cho một đối tượng để tống tiền đồng đội Valbuena bằng clip sex

Tại cơ quan điều tra, Valbuena cho biết, Benzema đã gián tiếp đề nghị anh trả 200.000 euro để đổi lấy clip sex.

Về phần mình, tiền đạo của Real Madrid khẳng định rằng, anh chỉ muốn giúp người đồng đội thoát khỏi rắc rối.

Dù hiện đang có phong độ rất ấn tượng, tiền đạo 27 tuổi có thể bỏ lỡ Euro 2016, bắt đầu vào tháng 6 năm sau mà Pháp là đội chủ nhà, nếu cuộc điều tra không kết thúc.

Trong trường hợp bị chứng minh có tội, Benzema có khả năng phải ngồi tù 5 năm.

Theo BBC
MỚI - NÓNG