Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ giới thiệu người kế nhiệm

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ giới thiệu người kế nhiệm
TP - Theo kế hoạch, Ban trù bị đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VII và các tiểu ban sẽ được thành lập đầu tháng sau; Đại hội diễn ra vào tháng 6-2013. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hôm qua cho biết sẽ giới thiệu người thay thế mình.

> Chọn HLV ngoại là phương án an toàn cho VFF
> Đại hội sẽ kỷ luật người không hoàn thành trách nhiệm

Đại hội VII được xác định là thời điểm để VFF thực hiện việc cải tổ bộ máy theo hướng năng động, tích cực và hiệu quả hơn, nhằm giúp bóng đá VN vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Kế hoạch ban đầu, Đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 10-2013, nhưng để bộ máy lãnh đạo mới có thời gian chuẩn bị cho các giải đấu, đặc biệt là SEA Games 27 tại Myanmar, BCH VFF vừa qua quyết định đẩy thời gian tổ chức đại hội lên sớm hơn bốn tháng.

Trả lời Tiền Phong hôm qua (26-12), Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Về nguyên tắc, công tác chuẩn bị Đại hội hoàn toàn do VFF chịu trách nhiệm. VFF chỉ phải báo cáo lên Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về Hội khi xin phép tổ chức Đại hội. Trong đó quan trọng nhất là cơ cấu nhân sự chủ chốt dự kiến như Chủ tịch hay TTK.

Việc lựa chọn, bầu ai hoàn toàn do VFF và các thành viên tiến hành. ­­Bộ VH-TT&DL cũng như Tổng cục TDTT sẽ không can thiệp do chỉ quản lý về mặt chuyên môn. Dĩ nhiên, so với các liên đoàn, hiệp hội khác, VFF nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận nên quá trình chuẩn bị phải được tiến hành hết sức thận trọng”.

Liên quan Đại hội VFF, vấn đề được đề cập nhiều nhất thời gian qua là vị trí của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Ngô Lê Bằng.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo ngành thể thao nói: “Nguyên tắc là TTK sẽ do Chủ tịch chỉ định, Thường trực và BCH VFF thông qua. Vị trí TTK đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động của VFF cả trong nước và quốc tế nên cần có năng lực cao”.

Riêng vị trí Chủ tịch, sau gần hai nhiệm kỳ, ông Nguyễn Trọng Hỷ được dự đoán sẽ rút lui trong lần đại hội này.

Chia sẻ với Tiền Phong qua điện thoại hôm qua, ông Hỷ khẳng định: “Hiện tại chưa có dự kiến cụ thể nhưng sẽ giới thiệu người thay thế vào thời điểm thích hợp”.

Theo ông Hỷ, kế hoạch là đầu tháng 1-2013, Ban trù bị đại hội và các tiểu ban sẽ được thành lập. Trước đây, ông từng đôi lần đề cập những người có khả năng gánh vác công việc ở VFF thay mình, trong đó có cả bầu Kiên, Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng.

Trải qua gần hai nhiệm kỳ, đóng góp lớn nhất ông Hỷ cho bóng đá VN là quyết định ký hợp đồng với HLV H.Calisto, người sau đó đưa ĐTVN giành chức vô địch Đông Nam Á, AFF cup 2008.

Tuy nhiên, có một số ý kiến chỉ trích ông Hỷ vì quá trình phát triển bóng đá VN giai đoạn vừa qua gặp nhiều trúc trắc. Đặc biệt, sau các thất bại liên tiếp của đội tuyển U23 VN ở SEA Games 26 (Indonesia) và ĐTVN ở AFF cup 2010, 2012, áp lực yêu cầu ông Hỷ từ chức ngày một tăng.

Từng trải qua nhiều năm tháng trong quân đội, sau khi gắn bó với thể thao, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ kinh qua nhiều vị trí, bao gồm chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Ngày 1-4-2008, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc ông Hỷ nghỉ hưu theo chế độ. Ông Hỷ mặc dù vậy vẫn được tín nhiệm vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VI.

Là thành viên của FIFA, Đại hội VFF sẽ có đại diện của FIFA tham dự, giám sát.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.