Chủ tịch VFF cam kết ủng hộ ông Miura

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (ảnh nhỏ) khẳng định VFF sẽ tiếp tục tin tưởng cách làm của HLV Toshiya Miura.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (ảnh nhỏ) khẳng định VFF sẽ tiếp tục tin tưởng cách làm của HLV Toshiya Miura.
U23 Việt Nam đã khép lại hành trình thi đấu ở SEA Games 28 với tấm HCĐ, đồng nghĩa thầy trò HLV Toshiya Miura đã hoàn thành mục tiêu.

Tuy nhiên, với nhiều người, việc U23 Việt Nam không có mặt ở chung kết là thất bại và áp lực đang nhắm vào ông thầy người Nhật Bản cũng như VFF. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có cuộc trao đổi thẳng thắn về vấn đề này.

U23 Việt Nam đã khép lại SEA Games 28 với tấm HCĐ. Với một bộ phận dư luận, đội đã thất bại dù chỉ tiêu được ngành thể thao đặt ra là giành vé vào bán kết. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Trước khi SEA Games diễn ra, VFF và các cơ quan quản lý đã bàn thảo rất kỹ về chỉ tiêu cho U23 Việt Nam. Có người muốn đặt chỉ tiêu cao, nhưng các nhà chuyên môn cho rằng, cần đặt ra chỉ tiêu vừa phải để các cầu thủ phấn đấu và tránh áp lực về thành tích.

Chúng ta nhiều lần đặt chỉ tiêu cao nhưng rút cuộc không thành công để rồi chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Đến lúc này, U23 Việt Nam đã giành HCĐ. Người bảo thế là được, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, đó là thất bại và cần phải có người phải chịu trách nhiệm với những gì đã xảy ra.

Vâng, như ông đã nói, đang có một bộ phận dư luận đòi hỏi phải có người chịu trách nhiệm. Họ cho rằng, ông Miura cần phải ra đi bởi U23 Việt Nam đã thất bại ở bán kết SEA Games?

- Tôi muốn nói thế này: Chúng ta đã thử đủ các HLV thuộc các trường phái khác nhau, châu Âu có, Nam Mỹ có, bản địa có, nhưng tất cả đều thất bại. Ông Miura được chọn, bởi các nhà chuyên môn nhận thức rằng, đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần phải có được định hướng để phát triển bền vững. 

Bản thân tôi và lãnh đạo VFF cũng thống nhất quan điểm trong việc thực hiện chiến lược cho bóng đá Việt Nam là không chạy theo thành tích, trẻ hoá đội tuyển, sẵn sàng đối diện với áp lực từ dư luận. Cũng vì điều này mà VFF không đặt “chỉ tiêu vàng” một cách quá gấp gáp và đồng hành với đó là trẻ hoá về nhân sự. Bằng chứng là tại SEA Games lần này, chúng ta có nhiều cầu thủ có thể dự SEA Games 2017. 

Sau 2-3 năm, với rất nhiều trận đấu tại V-League và quốc tế, tôi tin họ sẽ sớm trưởng thành về bản lĩnh, chuyên môn. Đây cũng chính là cơ sở để để bóng đá Việt Nam đặt niềm tin vào thứ hạng cao tại kỳ SEA Games sau.

Thế còn trường hợp của ông Miura thì sao, thưa ông?

- Trước đây, cứ mỗi lần đội tuyển thất bại, dù chỉ là ở một trận đấu, một giải đấu là chúng ta ngay lập tức sa thải HLV. Và cách làm thể hiện sự ngắn hạn, thiếu kiên nhẫn, thiếu định hướng đó khiến bóng đá Việt Nam mãi không thể có thành công trọn vẹn. 

Tôi nhớ, khi Juergen Klinsmann mới lên dẫn dắt ĐT Đức, dư luận Đức đã rất hoài nghi về khả năng thành công. Thế nhưng, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tổ chức một cuộc hội thảo nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà cầm quân trẻ tuổi. Cuối cùng, tại World Cup 2006, ĐT Đức đã giành HCĐ với một lối chơi quyến rũ. Và 8 năm sau cuộc cách mạng được khởi phát từ Juergen Klinsmann, ĐT Đức đã vô địch thế giới. 

Vì thế, tôi xin nhấn mạnh rằng, VFF sẽ kiên định, đủ bản lĩnh thực hiện lộ trình xây dựng đội tuyển của mình. Với mỗi con người, không ai là hoàn mĩ, quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ phải đúc rút được gì sau mỗi trải nghiệm. Chúng tôi sẽ kiên trì ủng hộ và tạo điều kiện để HLV Miura thực hiện tham vọng cùng bóng đá Việt Nam.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.