Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: V-League còn 6 đội vẫn đá

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (áo trắng) gặp gỡ lãnh đạo Cục C45 để trao đổi về công tác phòng chống cá độ, dàn xếp tỷ số trận đấu trong bóng đá Việt Nam. ảnh: T.Vũ
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (áo trắng) gặp gỡ lãnh đạo Cục C45 để trao đổi về công tác phòng chống cá độ, dàn xếp tỷ số trận đấu trong bóng đá Việt Nam. ảnh: T.Vũ
TP - Sau cuộc làm việc với lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã có cuộc trao đổi với báo giới về những thành quả chống tiêu cực thời gian vừa qua cũng như quyết tâm đẩy lùi tệ nạn này trong đời sống bóng đá của lãnh đạo VFF.

Thưa ông, quan điểm của ông về xử lý những cầu thủ “nhúng chàm”?


Quan điểm của tôi là đối với những cầu thủ dính đến tiêu cực, cá độ, dàn xếp tỷ số thì sẽ phải tách vĩnh viễn họ ra khỏi đời sống bóng đá. Về mặt pháp luật, cơ quan điều tra vẫn đang vào cuộc và sẽ thông báo kết quả sau khi hoàn tất quá trình điều tra.

Nếu cơ quan điều tra đề nghị làm sạch tận gốc bóng đá Việt Nam mà phải ngừng giải?

Thông thường chúng ta phải dựa vào cơ quan chức năng mới tìm ra được đường dây cá độ bất hợp pháp. Tôi đã làm việc liên tục với cơ quan điều tra trong thời gian vừa qua và chính tôi là người đề nghị cơ quan điều tra nên làm triệt để. Nếu không giải quyết tận gốc những vấn đề này thì không thể nâng chất lượng bóng đá Việt Nam lên được.

Tôi tin là những vụ như V.Ninh Bình hay Đồng Nai chỉ là một phần mới lộ ra của tình trạng cá độ bất hợp pháp mà thôi. Tôi cho rằng để ngăn ngừa tình trạng này là rất khó, vì muốn loại bỏ tận gốc tệ nạn cá độ bất hợp pháp khỏi bóng đá phải cần một quá trình lâu dài và phức tạp. Nếu phải ngừng giải như Malaysia đã làm, mà bóng đá Việt Nam trong sạch thì VFF vẫn làm. Nếu V-League còn 6 đội như Hàn Quốc trước đây thì chúng tôi vẫn tiến hành.

V-League 2014 sẽ kết thúc thế nào theo quan điểm của ông?

Tôi không nói V-League 2014 sẽ kết thúc tốt đẹp nhưng tôi tin V-League 2014 sẽ kết thúc trọn vẹn, đúng như kế hoạch. V-League chỉ còn lại 2 vòng đấu nữa, mà công tác điều tra theo dự đoán của tôi là còn kéo dài, có thể khi có kết luận điều tra thì V-League 2014 đã kết thúc rồi.

Ông vẫn ủng hộ dự án hợp pháp hóa cá cược bóng đá?

Tôi nghĩ về mặt quan điểm thì nhiều người sẽ ủng hộ việc hợp thức hóa cá cược bóng đá thôi, vì đấy là một thực thể đã tồn tại trong đời sống xã hội mà chúng ta phải thừa nhận. Theo kinh nghiệm ở Singapore mà tôi có dịp tham khảo thì sau khi cá cược bóng đá đã được Singapore công nhận thì cá cược bất hợp pháp vẫn tồn tại nhưng quy mô của nó đã nhỏ hơn nhiều.

Theo tôi, chống cá cược bóng đá bất hợp pháp chỉ là một phần, còn hợp pháp hóa cá cược bóng đá mới là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Hai mặt này phải đi song song với nhau mới giảm được tệ nạn cá độ bất hợp pháp, còn nếu chỉ làm mỗi nhiệm vụ chống thì tôi nghĩ rất là khó.

Cám ơn ông.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, lực lượng Cảnh sát hình sự đã triệt phá 658 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt 3.777 đối tượng (tăng 37% về số vụ và tăng 41% về số đối tượng so với kỳ World Cup 2010). Thu giữ 81.821 USD, 14.244.247.000 VNĐ, 10 ô tô, 285 xe máy, 4 máy tính, 919 ĐTDĐ và nhiều tài liệu liên quan đến cá độ bóng đá.

Đáng chú ý, C45 triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, trong đó có 6 đối tượng là cầu thủ của CLB Đồng Nai. Hiện đang điều tra mở rộng về hành vi dàn xếp tỷ số các trận đấu nhằm thu lời bất chính của các đối tượng.

MỚI - NÓNG