Vụ trưởng Vụ TTTTC Trần Đức Phấn:

Chưa thấy ai nói tập huấn nước ngoài kém hiệu quả!

Theo ông Trần Đức Phấn (giữa), chưa có ý kiến phản ánh chuyện tập huấn nước ngoài kém hiệu quả. ảnh: VSI
Theo ông Trần Đức Phấn (giữa), chưa có ý kiến phản ánh chuyện tập huấn nước ngoài kém hiệu quả. ảnh: VSI
TP - Ông Trần Đức Phấn hôm qua khẳng định, công tác chuẩn bị cho đoàn TTVN tham dự ASIAD 2014 đang diễn ra đúng kế hoạch. Việt Nam giữ nguyên chỉ tiêu đoạt 2-3 HCV. 

“Kế hoạch cho ASIAD 2014 đã được chuẩn bị và triển khai từ đầu năm, hiện đang tiếp tục rất nhịp nhàng ở các bộ môn. Tôi chưa thấy ai nói việc tập huấn nước ngoài gây lãng phí, kém hiệu quả”-ông Phấn nói.

Theo ông Trần Đức Phấn, quá trình tập huấn của đội tuyển điền kinh 4x400m tiếp sức nữ tại Mỹ vẫn được báo cáo đều đặn hằng tuần. Hiện, Tổng cục TDTT chưa có thông báo nào liên quan việc nội dung này không được đăng ký tham dự ASIAD 2014. 


Ông Phấn hôm qua cũng cho biết kế hoạch ban đầu Việt Nam sẽ có 22 môn tham dự ASIAD 2014. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị, Tổng cục TDTT đã quyết định rút xuống còn 18 đội, trong đó không tính bóng đá thì 17 còn lại đều đặt chỉ tiêu giành huy chương. Trong số các môn bị loại có bóng chuyền, bóng bàn và quần vợt.

“Việc không đăng ký các môn này tham dự ở ASIAD 2014 là chiểu theo chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong tập huấn, thi đấu ở nước ngoài. Tình hình kinh tế năm 2014 như thế nào thì ai cũng có thể thấy, chúng ta không thể đầu tư dàn trải. Chỉ riêng môn bóng chuyền nếu dự giải thì sẽ phải cử đi khoảng 40 người, trong khi trình độ của chúng ta không thể cạnh tranh được với các nước khác”-ông Phấn cho biết.

Theo ông Phấn, ASIAD 2006 tuyển bóng chuyền nữ dù đang tập hợp các gương mặt xuất sắc nhất của Việt Nam nhưng thành tích vẫn rất kém. Đến ASIAD 2010, tuyển bóng chuyền nam thậm chí thua cả 7 trận. Môn bóng bàn cũng tương tự khi trình độ VĐV Việt Nam không theo kịp các đối thủ. 

“Thi đấu với các đối thủ quá mạnh, kinh nghiệm không học được mà VĐV còn có thể bị “choáng”! ASIAD là đấu trường thành tích rồi chứ không phải cọ xát nữa, nên buộc phải tính đến hiệu quả”-ông Phấn nói.
Theo ông Phấn, dù không được đăng ký tham dự ASIAD 2014 nhưng Tổng cục TDTT vẫn chuẩn bị kế hoạch để đội tuyển bóng chuyền và bóng bàn được tham dự các giải đấu khác, vừa để phát triển VĐV trẻ, vừa chuẩn bị cho SEA Games 2015. Đây là hai môn đang hướng tới trẻ hóa lực lượng một cách mạnh mẽ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành thì cho biết, đoàn Việt Nam giữ nguyên chỉ tiêu đoạt 2-3 HCV ở ASIAD 2014.

MỚI - NÓNG