Chưa thể 'tác hợp' Công Vinh - Công Phượng

Chưa thể 'tác hợp' Công Vinh - Công Phượng
Như vậy là không có cặp “song Công” xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam như nhiều người chờ đợi. Công Phượng được trả về tuyển U23 chuẩn bị cho SEA Games trong khi Công Vinh nắm chắc suất đá chính ở tuyển Việt Nam đấu vòng loại World Cup 2016.

Điều mà fan của Công Phượng sẽ còn ấm ức nhiều với HLV Miura bởi có đến 7 cầu thủ U23 được ông gọi bổ sung vào thành phần tuyển Việt Nam gồm những cái tên khá xa lạ, nhưng tuyệt nhiên không có Công Phượng hay Văn Toàn.

Một số ý kiến phân tích cho rằng sẽ hoàn hảo nếu Công Phượng xuất hiện cùng Công Vinh nơi hàng công; đây sẽ là cặp “song sát” đáng xem nhất trong thời điểm này. Sau một thời gian bị HLV Lê Thụy Hải “nhốt” trên băng ghế dự bị của B.Bình Dương, Công Vinh như được xổ lồng và thăng hoa khi ông Hải rời câu lạc bộ này. Anh liên tiếp ghi bàn cho câu lạc bộ, đồng thời là vị trí không thể thiếu ở đội tuyển quốc gia. Trong trận giao hữu với Triều Tiên, dù không ghi bàn nhưng Công Vinh được đánh giá khá cao bởi khả năng di chuyển, đồng thời có những pha kiến tạo ngon ăn cho đồng đội.

Dưới góc độ chuyên môn, mọi người đều nhìn nhận Công Vinh đang ở độ chín của sự nghiệp, kết hợp được sự khéo léo với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở nhiều môi trường khác nhau, nên chất “quái” khó ai sánh kịp. Trong khi đó, Công Phượng lấy được lòng người hâm mộ qua các trận đấu trong màu áo U19 bằng các pha rê bóng lắt léo sở trường. Khả năng ghi bàn của Công Phượng khá cao nếu được thi đấu trong đội hình quen thuộc và được sự tiếp bóng tốt của các tiền vệ. Hai lối đá khác nhau, nhưng biết đâu xuất hiện cùng đội hình sẽ là sự bổ sung cho nhau hiệu quả nhất, đó cũng chính là hy vọng của nhiều người được chứng kiến họ đá cùng nhau.

Hy vọng là vậy, nhưng trên thực tế có lẽ điều này khó trở thành hiện thực. Điều dễ thấy nhất là sự tự tin, có thể thi đấu ở nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau nơi Công Phượng là rất ít. Qua nhiều thử nghiệm của HLV Miura, khi bứt Công Phượng ra khỏi đội hình được chơi gắn bó nhau từ học viện, anh trở nên lạc lõng. Không phải là mẫu cầu thủ “một mình gánh cả đội bóng”, Công Phượng rất khó khăn để có thể hòa nhập với lối chơi khoa học, ăn miếng trả miếng như cách HLV Miura xây dựng ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, anh cần có thêm thời gian để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm nếu muốn tài năng không bị thui chột bởi vấp phải sự thất bại, thất vọng quá sớm. Với Công Phượng hiện nay, đội hình U23 là phù hợp để anh có thể thể hiện, tự khẳng định mình.

VFF và dư luận vẫn đang chú ý nhiều hơn đến SEA Games bởi đây là sân chơi có thể gặt thành tích. Vòng loại World Cup vốn được xem là đồ “xa xỉ” nên không nhiều người quan tâm. Thế nhưng, HLV Miura có lẽ có cái nhìn khác hơn khi ông vẫn dành thời gian và tập trung cao độ cho đội tuyển quốc gia. Vì vậy, ông cần có trong tay những tuyển thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại ở sân chơi này. Dưới góc độ chuyên môn đó, khó mà có thể chứng kiến cặp “song Công” hội ngộ là vậy.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG