Chuẩn bị tổ chức cá cược hợp pháp: Cần công khai, minh bạch

Chuẩn bị tổ chức cá cược hợp pháp: Cần công khai, minh bạch
Hiện nay có sáu công ty cá cược đang chạy đua với mong muốn trở thành đối tác của VN. Và đã có những lời than phiền về sự “thiếu công khai, minh bạch” trong cuộc đua này...
Chuẩn bị tổ chức cá cược hợp pháp: Cần công khai, minh bạch ảnh 1
Ông Nguyễn Trọng Hỷ - chủ tịch VFF - phát biểu tại buổi nói chuyện về chuyên đề cá cược mà thực chất để Ladbrokes tự giới thiệu - Ảnh: D.B.

Theo kế hoạch, cuối tháng ba này các cơ quan chức năng (gồm Bộ Tài chính, Ủy ban TDTT và Liên đoàn Bóng đá VN- VFF) phải hoàn tất đề án tổ chức cá cược để trình Thủ tướng.

Giới truyền thông được mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề “Nhìn từ góc độ quan điểm - cá cược bóng đá hợp pháp lợi hay hại? Ảnh hưởng của nó với xã hội” diễn ra hôm qua 20-3 tại khách sạn Caravelle, TP.HCM rất thất vọng vì nội dung buổi nói chuyện gần như khác xa với thư mời.

Nội dung được chờ đợi nhất là “ảnh hưởng của cá cược bóng đá với xã hội” được đề cập rất ít.

Thay vào đó, phần lớn thời gian bốn giờ diễn ra buổi nói chuyện chủ yếu được dành cho công ty cá cược của Anh là Ladbrokes (sáu công ty đang đua tranh trở thành đối tác của VN  gồm Singapore Pools, Bet & Win, SMS, G-Tec, Intralog, Ladbrokes) giới thiệu về lịch sử thành lập công ty và mô hình hoạt động của họ.

Thậm chí, bài phát biểu của ông Windsor John - trưởng ban phát triển bóng đá FIFA khu vực châu Á, một trong những vị khách mời được người nghe chờ đợi nhiều nhất - cũng chỉ kéo dài chừng 15 phút.

Theo thư mời, ông John sẽ trình bày nội dung “Sự cần thiết của cá cược hợp pháp dẫn đến hạn chế cá cược bất hợp pháp, hiệu quả của nguồn thu từ cá cược bóng đá”. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông chỉ nhắm vào chủ đề duy nhất “Bóng đá cần tiền để phát triển”. Sau bài phát biểu, ông John biến mất.

Chưa hết, kết thúc buổi nói chuyện, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ cho biết cuộc nói chuyện trên không phải do VFF mà do báo Thể Thao TP.HCM đứng ra tổ chức.

Nhưng điều đáng nói là gần như toàn bộ các quan chức cao cấp của VFF đều có mặt. Cả người phiên dịch của buổi nói chuyện cũng là một thành viên của VFF: chánh văn phòng Lê Hoài Anh. Và cuộc nói chuyện trên thực chất là buổi ra mắt không chính thức với giới truyền thông của Ladbrokes dưới sự “ủng hộ ngầm” của các quan chức VFF.

Một quan chức đã tỏ ý không hài lòng về chuyện này. Ông cho biết do nguồn lợi nhuận hứa hẹn khổng lồ từ công nghệ cá cược bóng đá nên vấn đề này hiện hết sức nhạy cảm. Và quan điểm của ông là cần công khai, minh bạch, không chấp nhận những cuộc “lobby”!

Phía các công ty đang chạy đua trở thành đối tác của VN trong việc khai thác thị trường cá cược cũng bắt đầu lên tiếng than phiền về chuyện không sòng phẳng thể hiện từ VFF.

Cụ thể, trong cuộc trao đổi với báo giới, ông Tan Soon Nan - người đứng đầu Công ty Singapore Pools - cho rằng: “Nếu chính phủ VN cho phép hợp thức hóa cá cược, cần tổ chức một cuộc đấu thầu công khai, minh bạch để chọn ra đối tác tốt nhất”.

Nhưng từ buổi nói chuyện chuyên đề trên, trong giới chuyên môn đã râm ran tin đồn 99,99% Ladbrokes sẽ thắng cuộc!

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG