Chuẩn bị bốc thăm vòng loại Euro 2012

Chuẩn bị bốc thăm vòng loại Euro 2012
TPO - Trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Euro 2012 tại Warsaw, thủ đô Ba Lan trong ngày chủ nhật, 7/2, một số huấn luyện viên các đội tuyển hàng đầu châu Âu như Anh, Nga, và Đức tới dự với những nỗi niềm riêng.
Chuẩn bị bốc thăm vòng loại Euro 2012 ảnh 1
Chủ tịch UEFA, Michel Platini, chủ trì lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Euro 2012 tại Cung Văn hóa và Khoa học Warsaw, Ba Lan, chiều chủ nhật, 7/2. Ảnh Ap 

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Fabio Capello quyết định tước băng thủ quân của John Terry vì thông tin về cuộc tình vụng trộm của anh với bạn gái cũ của cựu đồng đội lan tràn trên các báo Anh trong tuần qua, trung vệ Rio Ferdinand của Manchester United là người thay thế Terry.

Ông Fabio Capello ra quyết định sau cuộc gặp gỡ khá nhanh chóng với Terry đêm qua, nhiều người cho rằng ông làm vậy để giữ tình đoàn kết trong nội bộ tuyển Tam Sư kỳ vòng chung kết World Cup Nam Phi đang tới gần.

Còn nhà cầm quân người Hà Lan, Guus Hiddink, của tuyển Nga vừa có cuộc họp với tân chủ tịch liên đoàn bóng đá Nga hồi giữa tuần để bàn về hợp đồng của ông (hết hạn vào tháng sáu tới), có vẻ như ông sẽ không kéo dài hợp đồng và trở lại làm việc tại giải ngoại hạng Anh.

Joachim Loew, người đang dẫn dắt đội tuyển Đức, cũng đang có những khúc mắc với liên đoàn bóng đá Đức (DBF) trong cuộc đàm phán về hợp đồng của ông sau khi vòng chung kết World Cup năm nay tại Nam Phi kết thúc.

Dù cả ba cùng bay sang Ba Lan dự lễ bốc thăm, có lẽ chỉ có Fabio Capello và Joachim Loew tại vị để dẫn dắt các đội tuyển của họ tham gia vòng loại giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu (Euro) 2012, do Ba Lan và Ukraine đồng đăng cai, bắt đầu từ tháng chín năm nay.

Ông Capello nói sau cuộc họp quyết định tước băng thủ quân của John Terry: "Tôi yêu thích công việc hiện nay và muốn tiếp tục tới năm 2012, tất nhiên điều đó phụ thuộc vào FA (Liên đoàn Anh) và thành tích tại World Cup. Tôi thích làm huấn luyện viên tuyển Anh".

Đội tuyển Nga, dù bất ngờ bị lỡ chuyến bay tới Nam Phi, sau khi để thua trong loạt trận giành vé vớt với Slovenia, vẫn được xếp vào nhóm hạt giống, cùng với đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha, cùng Đức, Hà Lan, Italia, Anh, Bồ Đào Nha, Pháp và Croatia.

Nhóm tiếp sau bao gồm quán quân Euro 2004 Hi Lạp, cùng với những đội tuyển cũng đoạt vé tới Nam Phi Slovakia, Serbia, Đan Mạch và Thụy Sỹ. Và một số đội không vượt qua vòng loại World Cup 2010, CH Séc, Thổ Nhỹ Kỳ, Romania và Thụy Điển, nằm cùng nhóm thứ hai.

Lần đầu cho Đông Âu

Lễ bốc thăm bắt đầu từ 18h (11.00GMT) chiều chủ nhật, 7/2 tại Cung Văn hóa và Khoa học Warsaw sẽ thu hút nhiều sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên một kỳ Euro được tổ chức tại khu vực Đông Âu, hơn nữa công tác chuẩn bị gặp một số trục trặc khiến liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) từng có lần tỏ ra không hài lòng với hai nước chủ nhà.

Nhưng mọi việc dường như đã được giải quyết, trong tuần này, ông Adam Olkowicz, giám đốc điều hành Euro 2012 nói với kênh Warsaw's Futbol News:

"Đây là buổi lễ chính thức lớn nhất trước khi giải đấu diễn ra. Tôi tin tưởng buổi lễ sẽ thành công. Và vòng chung kết Euro 2012 (diễn ra tại bốn thành phố mỗi nước chủ nhà) cũng sẽ thành công rực rỡ".

Với tư cách đồng chủ nhà, đương nhiên Ba Lan và Ukraine giành hai suất đặc cách. 51 trong tổng số 53 liên đoàn thành viên UEFA sẽ tham gia vòng loại. Họ được chia thành sáu bảng gồm sáu đội tuyển và ba bảng gồm năm đội.

Vòng loại Euro 2012 bắt đầu từ tháng chín năm nay cho tới tháng 11 năm 2011, chín đội đứng đầu chín bảng và một đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé trực tiếp.

Tám đội nhì bảng còn lại sẽ chia cặp đá playoff (hai lượt tính tỷ số chung cuộc) trong tháng 11 năm sau, để chọn ra bốn đội cùng 12 đội tham gia vòng chung kết Euro 2012.

MỚI - NÓNG