Chức vô địch Masters đầu tiên của Andy Murray

Chức vô địch Masters đầu tiên của Andy Murray
TPO - Sau cả hai set đấu căng thẳng đều phải phân định bằng loạt tie-break, Andy Murray đã đánh bại Novak Djokovic và đoạt chức vô địch Masters Series lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Phải mất đến 2 giờ 22 phút thi đấu nghẹt thở, Murray (hạt giống số 8) mới vượt qua được tay vợt số 3 thế giới 7-6 (7-4), 7-6 (7-5).

Với chức vô địch Cincinnati Masters, tay vợt 21 tuổi sinh tại Scotland trở thành vận động viên đầu tiên trong khối liên hiệp Anh đoạt một danh hiệu Master Series kể từ sau Tim Henman làm được điều đó ở Paris năm 2003.

Murray cũng là tay vợt Anh đầu tiên chiến thắng tại Cincinnati. Trước đó, Mark Cox và Tim Henman chỉ có thể về nhì tại giải đấu này lần lượt vào các năm 1977 và 2000.

“Tôi rất tự hào”, Murray phát biểu, “Tôi đã 4 lần vào đến bán kết các giải trước tuần lễ trọng đại này và đều không vượt qua được. Tôi đã cố gắng tập trung hết khả năng và tôi nghĩ mình xứng đáng có được danh hiệu này”.

Đây là danh hiệu ATP thứ 3 mà Murray đoạt được trong mùa này. Anh đã chiến thắng ở Doha vào tháng 1 và ở Marseille vào tháng 2. Trong sự nghiệp, Murray đã thắng 6, thua 4 trong các trận chung kết thuộc hệ thống thi đấu của ATP.

Sau Cincinnati, Murray cũng sẽ có bước tiến vượt bậc trong bảng xếp hạng của ATP. Từ vị trí thứ 9, Murray lên vị trí thứ 6, thứ hạng cao nhất mà anh có được.

Trở lại với trận đấu, cả hai tay vợt thi đấu hết sức tập trung và đều không để cho đối thủ có cơ hội trong game cầm giao bóng của mình ở set 1. Sau đó, Murray vươn lên dẫn trước đến 5-1 trong loạt tie-break và kết thúc set đấu với tỷ số tie-break là 7-4.

Set 2 là màn trình diễn tuyệt vời của Djokovic. Chính xác hơn là set đấu thử thách ý chí của tay vợt người Serbia.

Murray áp đảo trước 5-3 và nắm trong tay đến 4 cơ hội kết thúc trận đấu, nhưng bản lĩnh của Djokovic đã giúp anh lấy lại thế quân bình. Tuy nhiên, khi set này lại được phân định bằng tie-break, Djokovic đã có 2 pha lỗi giao bóng kép cực kỳ đáng tiếc, để Murray kết thúc trận đấu bằng tỷ số tie-break là 7-5.

Với trận thua này, Djokovic đã bỏ lỡ cơ hội có được danh hiệu thứ 4 trong năm (anh đã có 3 trận thắng và 2 trận thua trong các trận chung kết năm nay), đồng nghĩa với việc bỏ lỡ danh hiệu Masters Series thứ 5 trong sự nghiệp (4-2). Kết quả thắng thua trong tất cả các trận chung kết nhà nghề mà Djokovic tham gia hiện là 10-5.

Cách đây 2 tuần, Djokovic cũng đã thua chính Murray ở vòng 2 giải Toronto Masters (Canada). Ở trận bán kết Cincinnati, Djokovic đã gây sửng sốt khi chiến thắng Rafael Nadal, qua đó “bắt” tay vợt người Tây Ban Nha này phải đợi đến ngày 18/8 mới có thể tổ chức ăn mừng ngôi vị số 1 thế giới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.