Chung kết Champions League: 'Đấu bò' ở San Siro

Thành Milan đã sẵn sàng cho ngày hội chung kết Champions League. Ảnh: Splash News and Pictures.
Thành Milan đã sẵn sàng cho ngày hội chung kết Champions League. Ảnh: Splash News and Pictures.
TP - Thêm một lần nữa, những đội bóng đến từ xứ sở đấu bò lại đụng độ nhau ở trận chung kết Champions League vào rạng sáng mai 29/5. Lần này, “đấu trường” là thánh địa San Siro ở thành Milan. Vậy ai sẽ “làm chủ” đấu trường này, Real hay Atletico?

Một ngày trước trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid, thành phố cổ kính Milan (Italy) đã nhộn nhịp với các sự kiện bên lề. Lễ rước cúp được tổ chức hoành tráng với sự tham gia của hàng ngàn người hâm mộ.

Thành Milan sôi sục

Những tấm pa-nô, áp-phích quảng bá 2 đội lọt vào chung kết giăng kín khắp các con phố. Biểu tượng của Champions League (8 ngôi sao kết lại thành hình quả bóng tròn) được thiết kế ấn tượng và đặt giữa quảng trường trung tâm thành phố.

Cũng trong ngày hôm qua, các cầu thủ của hai đội có mặt ở Milan để chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng. Vừa đặt chân xuống sân bay, thầy trò HLV Diego Simeone nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ nơi đây. Trong những bộ vest xanh lịch lãm, các cầu thủ trông chẳng khác gì những tài tử điện ảnh đổ bộ Hollywood. Sau màn chào hỏi người hâm mộ, thầy trò HLV Simeone nhanh chóng di chuyển về phía khách sạn Melia Milano, chỉ cách sân San Siro 2 km.

Tương tự như Atletico, các cầu thủ Real cũng nhận được tình cảm và sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ khi đáp chuyến bay đến Italy sau đối thủ một ngày. Thầy trò HLV Zinedine Zidane ngụ tại khách sạn Radisson Blu, chỉ cách “bản doanh” của Atletico 3,2 km.

Tờ Daily Mail ước tính có tới 40.000 người hâm mộ di chuyển với quãng đường lên tới 1.500 km, đổ về Milan trong những ngày qua để kịp có mặt tại San Siro chứng kiến trận chung kết. Trong khi đó, cơn sốt vé vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. BTC đã phân phối cho cả Real và Atletico, mỗi đội nhận được 19.550 vé. Đây chỉ là một phần nhỏ so với sức chứa 81.277 người của sân San Siro.

Do nhu cầu quá lớn, Real quyết định dùng hình thức quay xổ số may mắn đối với 15.170 vé, phần còn lại sẽ được chia cho các thành viên trong đội bóng. Trong khi đó, chủ tịch Atletico Madrid- Enrique Cerezo cách đây 3 ngày cũng đã bày tỏ mong muốn có thêm 10.000 vé dành cho những người yêu mến họ khi nguồn vé eo hẹp.

Tái đấu

Cách đây 2 năm, hai đội bóng thành Madrid lần đầu tiên chạm trán nhau ở chung kết Champions League tại Bồ Đào Nha. Đoàn quân của HLV Diego Simeone dẫn bàn sau 90 phút, nhưng cú đánh đầu của trung vệ Sergio Ramos (Real) ở phút bù giờ đã dập tắt mọi nỗ lực của toàn đội. Sau 2 hiệp phụ, Atletico thua chung cuộc 1-4, cay đắng nhìn người láng giềng cùng thành phố lần thứ 10 nâng cao cúp vô địch giải đấu này.

Vào thời điểm đó, Real bước vào trận chung kết với phong độ hủy diệt. Họ là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu này. Trong khi đó, Atletico lầm lũi bước vào trận đấu cuối cùng với những trận thắng ở “cửa dưới”. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã hoàn toàn khác chỉ sau 2 mùa giải. Atletico trở lại với đội hình mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và kinh nghiệm hơn. Họ hiên ngang bước vào trận chung kết trong tư thế “ngẩng cao đầu” khi đá văng 2 ứng viên mạnh nhất là Barcelona và Bayern Munich ra khỏi đấu trường Champions League.

Trong khi đó, Real lại thiếu thuyết phục hơn khi vượt qua những CLB bị đánh giá thấp. Trong 2 lần chạm chán tại La Liga mùa giải vừa qua, “Kền kền trắng” cũng không giành được chiến thắng nào (1 hoà, 1 thua). Tuy nhiên, đội chủ sân Santiago Bernabeu cũng yên tâm phần nào khi có sự phục vụ của “cỗ máy huỷ diệt” Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (16 bàn) trên sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa này.

Dù cả Real lẫn Atletico có nhiều thay đổi sau 2 năm nhưng ở mỗi đội đều có khát khao mãnh liệt giành chiến thắng. Với riêng HLV Diego Simeone, đây sẽ là lần đầu tiên ông nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League với Atletico sau 5 năm dẫn dắt. Còn với HLV Zidane, đây sẽ là màn ra mắt vô cùng hoàn hảo chỉ sau 5 tháng cập bến Bernabeu. Lịch sử chỉ ghi danh đội vô địch, vì vậy, trận cầu đỉnh cao tại San Siro hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và bất ngờ.

Hai đội chạm trán nhau 212 trận, đội chủ sân Santiago Bernabéu thắng 107, hòa 51 và nhận 54 thất bại. Tuy nhiên, đội chủ sân Vicente Calderon lại có ưu thế riêng. Những thống kê chỉ ra rằng, bất cứ CLB nào đánh bại đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt đều giành ngôi vô địch. Inter Milan đã làm được điều đó hồi năm 2010, Chelsea vô địch năm 2012, Real Madrid năm 2014 và mới nhất là Barca năm 2015.

MỚI - NÓNG