Chung kết Champions League và những con số

Chung kết Champions League và những con số
TPO - Lần đầu tiên trận chung kết Champions League sẽ diễn ra tại Moscow và cũng là lần đầu tiên hai đội bóng Anh gặp nhau ở trận đấu cuối cùng giữa Man United và Chelsea.
Chung kết Champions League và những con số ảnh 1
Sân Luzhniki đã sẵn sàng cho trận chung kết lịch sử. Ảnh: AP

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên một trận chung kết Champions League cuộc đấu nội bộ của một nước. Tây Ban Nha mở đầu lịch sử bằng trận chung kết năm 2000 giữa Real Madrid và Valencia tại Paris và đội bóng hoàng gia thắng 3-0.

Sau đó đến năm 2003 hai đại gia Italia AC Milan và Juventus cũng gặp nhau trong trận chung kết tại Manchester mà Milan thắng 3-2 trên chấm phạt đền sau khi hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu.

Trận chung kết năm nay là lần thứ 53 trong lịch sử kể từ khi giải bắt đầu năm 1955 -1956, trong đó nước Anh có 11 lần thành công, nhưng vẫn thấp hơn so với Italia và Tây Ban Nha, hai quốc gia thành công nhất cùng 16 lần đăng quang.

- Đây là mùa giải thứ tư liên tiếp nước Anh có đại diện trong trận chung kết, trong đó Liverpool vô địch năm 2005, Arsenal thất bại năm 2006 và Liverpool là đội á quân mùa trước.

- Ngài Alex Ferguson trở thành HLV thứ 16 vô địch hơn một lần nếu Man United giành chiến thắng, sau khi từng đăng quang năm 1999. 

Song ông sẽ lập một kỷ lục mới đó là trở thành HLV "tồn tại" lâu nhất tại các giải châu Âu giành cho CLB. Ông từng giành danh hiệu châu Âu đầu tiên là cúp C2 cùng với Aberdeen năm 1983.

- Nếu Man United thắng, Ferguson sẽ trở thành HLV già thứ hai (66 tuổi) đăng quang. HLV già nhất là chiến lược gia người Bỉ Raymond Goethals vô địch cùng với Marseille năm 1993 khi đã 71 tuổi.

- Nếu Chelsea thắng, ông Avram Grant sẽ trở thành người Israel đầu tiên kể cả trên tư cách cầu thủ cũng như HLV vô địch một cúp châu Âu. Còn trung vệ Tal Ben-Haim của Chelsea sẽ trở thành cầu thủ Israel đầu tiên có mặt trong trận chung kết nếu anh được thi đấu, nhưng cơ hội là khá nhỏ nhoi.

- Có 6 cầu thủ trong cả hai đội mong chờ sẽ vô địch ở CLB thứ hai của họ. 

Bên phía Man United có thủ môn Edwin van der Sar từng vô địch cùng với Ajax Amsterdam năm 1995, còn Owen Hargreaves từng đăng quang với Bayern Munich năm 2001.

Chelsea có 4 cầu thủ từng giành vinh quang này là Ricardo Carvalho và Paulo Ferreira cùng với Porto năm 2004, Andriy Shevchenko với AC Milan năm 2003 và Claude Makelele với Real Madrid năm 2002.

- Ryan Giggs sẽ đánh bại kỷ lục 758 lần khoác áo Man United của huyền thoại Bobby Charlton nếu anh được thi đấu và cũng lần thứ hai đăng quang với  đội bóng. Anh và hậu vệ Gary Neville có mặt trong trận Man United đánh bại Bayern Munich năm 1999, trong khi trung vệ Wes Brown không được thi đấu năm đó, còn tiền vệ Paul Scholes mong chờ lần đầu tiên được tham dự trận đánh lớn.

- Đây sẽ là trận đấu chung kết quan trọng thứ ba giữa hai đội. Man United đánh bại Chelsea 4-0 trong trận chung kết FA Cup năm 1994, trong khi Chelsea vượt qua Man United 1-0 chính chung kết FA Cup mùa trước.

-  Wayne Rooney và Rio Ferdinand của Man United cũng như Joe Cole, Frank Lampard và Shaun Wright-Phillips của Chelsea từng thi đấu tại sân Luzhniki mùa này cho đội tuyển Anh. Rooney giúp Anh vươn lên dẫn trước chủ nhà Nga tại vòng loại Euro 2008 ngày 17/10 nhưng vẫn thất thủ chung cuộc 1-2.

- Nếu Chelsea đăng quang, họ sẽ trở thành đội bóng đầu tiên từ thành phố London vô địch tại đấu trường này.

- Đây là lần đầu tiên, thành phố Moscow đăng cai một trận chung kết Champions League, tức sau 9 năm kể từ khi họ được đăng cai chung kết UEFA Cup giữa Parma và Olympique Marseille mà Parma thắng 3-0.

Hiện sân Wembley cũ tại London đang giữ kỷ lục với 5 lần tổ chức chung kết cúp C1 vào các năm 1963, 1968, 1971, 1978 and 1992. Thành phố Paris cũng 5 lần có vinh dự đó nhưng tổ chức ở các sân khác nhau.

TT
Theo UEFA/AP

MỚI - NÓNG