Chung kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020

Hà Nội vs Viettel: Công mạnh gặp thủ vững

CLB Hà Nội liệu có thể đánh bại được Viettel như hai trận giao hữu giữa đôi bên mới đây?
CLB Hà Nội liệu có thể đánh bại được Viettel như hai trận giao hữu giữa đôi bên mới đây?
TP - 18h hôm nay trên sân vận động Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận Chung kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 giữa CLB Hà Nội và Viettel. Đây có lẽ là hai đội bóng sở hữu lực lượng mạnh và đồng đều nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Vì chấn thương và thẻ phạt, cả CLB Hà Nội cũng như Viettel đều vắng khá nhiều gương mặt xuất sắc. Bên phía Hà Nội, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng và thủ môn Phí Minh Long chưa thể thi đấu vì chấn thương. Pape Omar mới bình phục, Văn Dũng đau nhẹ. HLV Chu Đình Nghiêm cũng sẽ không có sự phục vụ của Rimario, chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn đội bóng với 6 pha lập công ở LS V-League 2020, vì thẻ phạt.

Bên phía Viettel, mối lo lắng lớn nhất của HLV Trương Việt Hoàng là việc thiếu bộ đôi Khắc Ngọc-Văn Hào. Cả hai bị thẻ đỏ ở trận thắng 3-2 của Viettel trước Than Quảng Ninh vòng bán kết. Thiếu Văn Hào, ông Hoàng có thể nghĩ tới Hoàng Đức hay Đức Chiến làm phương án thay thế nhưng mất Khắc Ngọc là tổn thất thực sự với Viettel bởi tiền vệ xứ Nghệ có tầm ảnh hưởng lớn ở hàng tiền vệ.

Dù thiếu một loạt cầu thủ như kể trên, cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Viettel hôm nay hứa hẹn sẽ vẫn rất hấp dẫn, quyết liệt. Cả hai đang là những đội bóng sở hữu lực lượng mạnh nhất V-League thời điểm hiện tại. CLB Hà Nội có thể trông đợi vào hàng tiền vệ rất mạnh với những cái tên như Quang Hải, Tấn Tài hay Văn Quyết, đều đang có phong độ rất cao. Ngay cả khi phải sử dụng một trung vệ như Thành Chung để đá tiền đạo, CLB Hà Nội vẫn có thể ghi tới 5 bàn vào lưới CLB Tp Hồ Chí Minh với sự tỏa sáng của các ngôi sao tuyến giữa, trong đó riêng Văn Quyết lập một “hat-trick”. Sự trở lại của Quang Hải sau giai đoạn sa sút vì chấn thương và các vấn đề ngoài chuyên môn là một dấu hiệu rất tốt cho đội bóng của bầu Hiển.

Viettel mặc dù vậy có lẽ cũng không phải quá lo lắng. Nói không quá, nếu có đội bóng nào không phải e ngại trước CLB Hà Nội thì đó chính là Viettel. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình không kém gì so với CLB Hà Nội. Hàng thủ Viettel cực mạnh với cặp trung vệ Quế Ngọc Hải-Bùi Tiến Dũng. Cả hai đều không xa lạ gì các điểm mạnh, yếu của những đồng đội trên tuyển Việt Nam bên phía CLB Hà Nội. Lối chơi “rát” của Quế Ngọc Hải được bổ sung bằng sự điềm tĩnh và chắc chắn của Bùi Tiến Dũng. Đây là thách thức thực sự với Quang Hải hay Văn Quyết.

Bên hành lang cánh, Trọng Hoàng đang chơi hay tới độ HLV Park Hang Seo gần như bỏ qua hoàn toàn nhưng phương án khác, bao gồm cả Vũ Văn Thanh của HAGL. Hai biên trong khi đó đang là điểm yếu của CLB Hà Nội khi trong tay HLV Chu Đình Nghiêm không có được những phương án tốt nhất như Văn Hậu, còn Văn Kiên cũng đang đau nhẹ. Khi cần tấn công, Viettel cũng rất mạnh với 2 ngoại binh Bruno và Caique. Nếu được tin tưởng, Hoàng Đức và Đức Chiến, những cầu thủ đang trưởng thành rất nhanh trong màu áo Viettel 2 năm qua, cũng có thể làm nên chuyện. Sức trẻ và khát khao chiến thắng là một lợi thế của cả hai trong cuộc đối đầu với những “bạc già” như Tấn Tài hay Văn Quyết

Trên thực tế, lực lượng của CLB Hà Nội năm nay khá mỏng khi liên tiếp mất quân vì chấn thương. Phía trước, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn cuộc đua đường dài ở V-League. Họ sẽ buộc phải tính toán để đảm bảo duy trì quân số hiện tại không bị hao hụt thêm, đặc biệt trong bối cảnh LS V-League sắp trở lại chỉ sau đây một tuần. Viettel ngược lại, hoàn toàn đủ điều kiện để “bung sức” cho chiếc cúp vô địch đầu tiên trong giai đoạn mới. Hàng thủ với nhiều tân binh vẫn là điểm yếu của CLB Hà Nội, liệu Viettel có thể khai thác được để giành chiến thắng?

MỚI - NÓNG