Chung kết sớm trên sân Hàng Đẫy

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh được xem là chung kết sớm của Cúp Quốc gia năm nay ảnh: HỮU PHẠM
Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh được xem là chung kết sớm của Cúp Quốc gia năm nay ảnh: HỮU PHẠM
TP - Chiều nay, trên sân Hàng Đẫy và Cẩm Phả sẽ diễn ra 2 cặp đấu bán kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020: CLB Hà Nội-Tp Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh-Viettel. Vắng Công Phượng và Văn Hậu nhưng không vì thế cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giảm phần quyết liệt, hấp dẫn.

CLB TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị kỹ nhất có thể cho cuộc đối đầu Hà Nội. Sau buổi tập sáng 14/9, chiều cùng ngày, thầy trò ông Chung Hae Seong bay ra Hà Nội và chiều qua tiếp tục có thêm buổi tập làm quen, lắp ráp chiến thuật trên sân Hàng Đẫy.

Không khó hiểu quyết tâm của CLB  TP Hồ Chí Minh. Hai năm qua, họ được đầu tư rất mạnh nhưng chưa một lần vượt qua CLB Hà Nội, đối thủ lớn nhất ở V-League. Trong 2 lần đối đầu ở V-League 2019, thầy trò ông Chung chỉ giành được 1 điểm trước CLB Hà Nội. Tại Siêu cúp Quốc gia THACO Cup 2019 diễn ra trên sân Thống Nhất hồi đầu năm, CLB Tp Hồ Chí Minh tiếp tục bại trận với tỷ số 1-2, dù Công Phượng sớm ghi bàn đưa đội nhà lên dẫn trước.

 Thất bại nặng nhất của TP Hồ Chí Minh trước Hà Nội diễn ra ở vòng 11 LS V-League 2020 khi họ thua đậm 0-3 ngay tại sân Thống Nhất. Kết quả này thậm chí khiến chút nữa làm thay đổi toàn bộ BHL, gồm cả ông Chung Hae Seong. Lối chơi của  TP Hồ Chí Minh chưa thực sự kết dính, hàng tiền vệ của ông Chung yếu thế hơn hẳn so với CLB Hà Nội, vốn nhiều tiền vệ có đẳng cấp. Ở cuộc đối đầu chiều nay, ông Chung lại mất 2 cầu thủ đang có phong độ tốt: Công Phượng và Huy Toàn. Cả hai đều vừa ghi bàn trong chiến thắng 3-2 của CLB  TP Hồ Chí Minh trước Bà Rịa-Vũng Tàu ở tứ kết.

 Phát biểu tại cuộc họp báo lúc 16h chiều qua tại sân vận động Hàng Đẫy, HLV Chung Hae Seong thừa nhận, việc vắng Công Phượng và Huy Toàn ảnh hưởng tới CLB TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đội bóng của ông đã có các phương án thay thế thích hợp.

 Ông Chung cho biết, sẽ sử dụng 2 tiền đạo Costa Rica - Ariel Rodriguez và Jose Ortiz - “Một tháng qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, CLB  TP Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, như các đội bóng khác thì cầu thủ của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng tinh thần. Tuy nhiên, chúng tôi đã khắc phục khó khăn, đánh bại Bà Rịa-Vũng Tàu để vào bán kết. CLB Hà Nội có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng chúng tôi không ngại. TP Hồ Chí Minh sẽ chơi với 200% sức lực để giành kết quả tốt”, ông Chung nói. Theo ông thất bại trước CLB Hà Nội ở Siêu cúp Quốc gia THACO Cup 2019 đã là quá khứ.

Bên kia chiến tuyến, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho rằng, việc CLB Tp Hồ Chí Minh vắng Công Phượng và Huy Toàn không phải lợi thế với CLB Hà Nội. Theo ông Nghiêm, CLB Hà Nội cũng mất Văn Hậu vì chấn thương, Omar chưa hồi phục hoàn toàn và Rimario không thể thi đấu vì thẻ phạt. Ông Chu Đình Nghiêm nói: “Mỗi đội bóng đều có điểm mạnh, yếu riêng. CLB Hà Nội có khả năng chơi tấn công toàn diện nhưng cũng có khoảng trống để đối thủ khoét vào”.

Trên thực tế, Jose Ortiz và Ariel Rodriguez có thể sẽ là “vũ khí bí mật” giúp CLB  TP Hồ Chí Minh “đòi nợ” đối thủ. Nếu chơi đúng với đẳng cấp được “quảng cáo” bộ đôi tiền đạo Costa Rica có khả năng tạo thành mối đe dọa với hàng thủ CLB Hà Nội vốn vắng những gương mặt xuất sắc nhất như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu. Hậu vệ Sầm Ngọc Đức hôm qua cho biết, vắng Công Phượng và Huy Toàn là tổn thất với TP Hồ Chí Minh, nhưng CLB Hà Nội cũng có hàng thủ yếu. Đó là cơ hội của anh và các đồng đội.

Ở cặp đấu còn lại, Than Quảng Ninh được chơi trên sân nhà nhưng sẽ không dễ để đánh bại Viettel. Cả hai trận đấu đều được tổ chức trên sân không có khán giả, để phòng COVID-19.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...