Chung kết Wimbledon 2019: Đại chiến Federer- Djokovic

Chung kết Wimbledon 2019: Đại chiến Federer- Djokovic
TP - 20h hôm nay, 14/7, trên sân vận động trung tâm nước Anh, đương kim vô địch Novak Djokovic sẽ bảo vệ danh hiệu Wimbledon trước nhà vô địch 8 lần Roger Federer.

Cả hai tay vợt hàng đầu thế giới đã đoạt vé vào trận chung kết đều theo kịch bản kịch tính. Nếu như Roger Federer phải trải qua 4 set mới vượt qua được “đại kình địch” Rafael Nadal, thì Novak Djokovic cũng mất 4 ván đấu căng thẳng mới đánh bại được Roberto Bautista Agut.

Chung kết Wimbledon 2019 là lần thứ 3 Djokovic và Federer chạm trán nhau trong trận tranh ngôi vương. Ở hai lần gặp nhau trước đó, vào năm 2014 và 2015, hai tay vợt đều trải qua cuộc đua marathon sau 5 set đấu và phần thắng đều thuộc về Djokovic.

Đó là lý do vì sao, Federer, người nắm giữ kỷ lục với 8 lần vô địch Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017) tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu với số 1 thế giới. “Djokovic đang là nhà đương kim vô địch và anh ấy đã chứng tỏ vì sao mình có mặt ở trận đấu cuối cùng này”, “Tàu tốc hành” cho biết.

Federer, người sẽ bước sang tuổi 38 trong gần một tháng tới, sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất đánh chung kết Wimbledon sau Ken Rosewall vào năm 1974. Tay vợt người Thuỵ Sỹ đang hướng tới siêu kỷ lục với chức vô địch Wimbledon lần thứ 9, cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp.

Về phần mình, Djokovic cũng không giấu tham vọng giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 16 trong sự nghiệp: “Từ khi còn bé, Wimbledon đã là giải đấu trong mơ với tôi. Lọt vào chung kết là giấc mơ thành hiện thực. Chơi trận chung kết ở Wimbledon là một điều gì đó rất khác biệt. Tôi sẽ phải cố gắng hết sức”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).