Chuyên gia bóng đá Anh khuyên Arsenal chia tay Wenger

HLV Wenger cho thấy sự cạn kiệt ý tưởng và động lực thúc đẩy học trò sau hai trận thua Bayern. Ảnh: Reuters.
HLV Wenger cho thấy sự cạn kiệt ý tưởng và động lực thúc đẩy học trò sau hai trận thua Bayern. Ảnh: Reuters.
Các danh thủ Jermain Jenas, Ian Wright và Rio Ferdinand đều cho rằng thất bại trước Bayern là minh chứng cho mối tình Arsenal - Wenger tới hồi kết.

"Những thay đổi là không thể tránh khỏi", cựu tiền vệ Tottenham và tuyển Anh, Jenas nói trên kênh phát thanh BBC. "Cách đội bóng sụp đổ là điều tồi tệ cho Wenger. Đây là thời khắc lịch sử của Arsenal, họ cần nhìn lại và có sự thanh lọc".

"Cổ động viên Arsenal có quyền bày tỏ sự thất vọng sau khi chứng kiến các cầu thủ không hề thay đổi. Arsenal vẫn chơi một cách yếu ớt và chứng tỏ những lời chỉ trích là đúng", Jenas nhấn mạnh.

Arsenal nhận thất bại 1-5 trong trận lượt về tại Emirates, dù có bàn mở tỷ số nhờ công Theo Walcott. Đội bóng thành London thua chung cuộc Bayern với tổng tỷ số 2-10. Đây là thất bại đậm nhất của một đội bóng Anh trong kỷ nguyên Champions League.

Các cổ động viên Arsenal đã tổ chức một cuộc biểu tình trước trận yêu cầu HLV Wenger ra đi và Ban lãnh đạo không gia hạn hợp đồng mới. Đội bóng chưa vô địch Ngoại hạng Anh từ mùa giải 2003-2004 và bị loại ở vòng 1/8 Champions League ở bảy mùa gần nhất.

"Đây là một ngày buồn khi chúng tôi lại phải dừng bước ở vòng 1/8. Đội bóng đang trải qua thời gian tồi nhất lịch sử", cựu tiền đạo Arsenal Ian Wright nói trên kênh BT Sport. "Những gì đã xảy ra cho thấy Arsenal cần một động lực lớn để vực dậy các cầu thủ. Dường như đã tới lúc chấm dứt một điều gì đó".

Đồng quan điểm với Ian Wright là cựu trung vệ nổi tiếng Rio Ferdinand. Danh thủ của Man Utd nhận xét: "Hơn 10 năm không vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League là nỗi thất vọng với Wenger. Thật buồn khi nhìn ông ấy ra đi lúc này sau những gì làm cho Arsenal. Tuy nhiên mọi chuyện đang diễn ra không thuận lợi, và dường như Wenger không còn tìm được giải pháp cho đội bóng".

Hợp đồng giữa Arsenal và Wenger sẽ hết hạn vào hè này. Arsenal còn tham dự hai đấu trường là Ngoại hạng Anh và Cup FA. Trong khi mục tiêu khả dĩ ở Ngoại hạng Anh là vào top 4, thì cơ hội dành chức vô địch Cup FA là sáng sủa khi họ chỉ phải gặp đội nghiệp dư Lincoln City ở tứ kết.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG