Chuyên gia bóng đá với quyết định từ chức của TTK VFF

Chuyên gia bóng đá với quyết định từ chức của TTK VFF
TP - Ông Vũ Mạnh Hải: Nhà nước đã rất chính xác khi làm động tác ấy, hoàn toàn phù hợp với mong mỏi của công chúng.

> Ông Trần Quốc Tuấn rời ghế ở VFF

Vấn đề của TTK Trần Quốc Tuấn không phải là vấn đề có năng lực hay không, nhưng đã không hoàn thành nhiệm vụ 2 kỳ rồi. Việc VFF ra biểu quyết giữ lại ông Tuấn và sa thải ông Falko Goetz là rất buồn cười, sai nguyên tắc và không có bản lĩnh. Lỗi trước hết thuộc về chủ tịch VFF. VFF cần phải thay đổi sau một loạt những xử lý yếu kém như vừa rồi.

Việc TTK Trần Quốc Tuấn từ chức rồi BCH VFF giữ lại là rất thiếu bản lĩnh, là lưỡng lự, thực chất ông ta không muốn từ chức, chẳng khác gì một vở kịch để cứu nhau, gây bức xúc cho công chúng. Tình hình bóng đá VN kéo dài càng không có lợi. VFF cần có đại hội bất thường chứ không thể có những con người lãnh đạo kém bản lĩnh như thế.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh:

Chuyên gia bóng đá với quyết định từ chức của TTK VFF ảnh 1
 

Việc Nhà nước đã làm đi đúng với suy nghĩ của những người có đầu óc bình thường, còn ai đó có đầu óc thiếu thăng bằng hoặc bất bình thường mới làm chuyện như VFF vừa rồi đã làm. Cuối cùng thì sự việc đã trả về đúng quỹ đạo, đúng với tất cả những gì mà quần chúng mong muốn.

Tường Vũ
ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG