Chuyên gia Lê Thế Thọ: V.League chưa bao giờ chuyên nghiệp!

HLV CLB Hải Phòng Dylan Kerr cho rằng, VFF có hình thức kỷ luật không công bằng giữa cầu thủ Hải Phòng với Hà Nội T&T. Ảnh: VSI
HLV CLB Hải Phòng Dylan Kerr cho rằng, VFF có hình thức kỷ luật không công bằng giữa cầu thủ Hải Phòng với Hà Nội T&T. Ảnh: VSI
TP - Bình luận các vụ bạo lực gần đây trên sân cỏ V.League, chuyên gia Lê Thế Thọ, Ủy viên Hội đồng HLV Quốc gia, cho rằng, giải đấu cao nhất trong nước đang ngày càng trở nên thiếu tổ chức.

Sự cố mới nhất là vụ ẩu đả trên sân Lạch Tray trong trận đấu giữa Hải Phòng với Hà Nội T&T thuộc lượt trận 17 V.League. Do nhiều lần bị đá xấu, tiền đạo Samson đã có màn trả đũa, dẫn đến vụ đấu tay chân lẫn nhau giữa cầu thủ đôi bên.

Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) sau đó ra án phạt cấm thi đấu 4 trận đối với Samson, và 3 cầu thủ khác của Hải Phòng gồm Đồng Đức Thắng, Thanh Tùng và Văn Nam. Văn Nam bị án phạt nặng nhất khi phải nghỉ thi đấu tới ngày 31/8, tương đương 7 trận. Hải Phòng không phục và lên tiếng dọa bỏ V.League để phản đối.

Bình luận về sự cố này, chuyên gia Lê Thế Thọ nói với Tiền Phong: “Tôi thực sự cảm thấy lo ngại vì dường như V.League cũng như bóng đá Việt Nam hiện nay đang ngày một thiếu tổ chức. Cầu thủ thì thi đấu bạo lực nhưng lãnh đạo CLB không nhắc nhở, răn đe, còn bênh vực. Quan điểm của tôi, V.League đúng như ý kiến đã nói, chỉ là nghiệp dư hưởng lương cao chứ chưa bao giờ chuyên nghiệp”.

Theo ông Thọ, vấn đề căn bản hiện nay là VFF và VPF đang thiếu hẳn những người có chuyên môn và tâm huyết để giải quyết triệt để tình trạng trên. “VFF hiện nay thiếu những người giỏi chuyên môn thực sự để làm việc. Các ý kiến góp ý xác đáng thì lại không được lắng nghe”-ông Thọ nói.

Ở một góc nhìn khác, Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ cho rằng, VFF và BTC Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải xử lý mạnh tay hơn đối với các trường hợp thi đấu thô bạo, nhưng cần đảm bảo được sự công bằng giữa các đội bóng khi xử lý.

“Theo tôi việc xử lý các cầu thủ là cần thiết, nhưng hình như Ban kỷ luật không thật công bằng”

Ông Nguyễn Văn Đê,
Chủ tịch CLB Thanh Hóa

Ông Đệ nói: “Tôi đã xem lại trận đấu giữa Hải Phòng với Hà Nội T&T. Theo tôi việc xử lý các cầu thủ là cần thiết, nhưng hình như Ban kỷ luật không thật công bằng. Tại sao Samson là nhân vật chính, ẩu đả nhiều lần lại được nương tay.

Trong trận đấu các cầu thủ Hà Nội T&T cũng phạm lỗi nhiều nhưng không bị xử phạt. VFF và VPF cần công bằng, chứ nếu để tình trạng này kéo dài thì các CLB sẽ có lúc chán nản, bỏ bóng đá. Theo tôi Hải Phòng dọa bỏ giải vì họ quá bức xúc. Tình trạng mất công bằng như thế này thì chỉ khiến các CLB “thấp cổ bé họng” chịu thiệt”.

Chưa đá đã muốn đánh người

Thống kê cho thấy, Hải Phòng hiện là đội bóng thi đấu “rắn” bậc nhất ở V.League. Từ đầu mùa giải đến nay, đội bóng đất Cảng đã nhận 4 thẻ đỏ và 51 thẻ vàng.

Văn Nam, cầu thủ vừa bị Ban kỷ luật VFF cấm thi đấu 7 trận là một trong những cầu thủ bị phạt nhiều lần nhất với 1 thẻ đỏ và 6 thẻ vàng. Đồng đội của Văn Nam là Đinh Tiến Thành cũng bị 1 thẻ đỏ, 5 thẻ vàng từ đầu giải đến nay. Cựu HLV trưởng Hải Phòng Trần Văn Phúc hôm qua nói:

“Tôi nói thật, cầu thủ mình giờ nhiều người đá láo quá, đá bóng mà chỉ chực muốn đánh nhau”

Cựu HLV Hải Phòng Trần Văn Phúc

“Từ đầu giải đến nay Hải Phòng bị phạt như thế nào, bao nhiêu thẻ tôi không không cần bình luận nữa vì thống kê đã quá đủ rồi. Anh đừng nói là mình hiền, mình tốt. Tôi nói thật, cầu thủ mình giờ nhiều người đá láo quá, đá bóng mà chỉ chực muốn đánh nhau, không phạt cũng không được”.

Theo ông Phúc, để ngăn chặn tình trạng trên, VFF cần tăng nặng khung hình phạt, đặc biệt là “đánh” vào kinh tế. “Các giải đấu hàng đầu thế giới, cầu thủ vi phạm bị phạt tiền rất nặng. Thời tôi làm HLV trưởng, cầu thủ bị phạt phải tự nộp tiền túi chứ CLB không trả thay. Có như thế cầu thủ mới lo cho túi tiền của mình mà biết sợ. Bị phạt 50, 100 triệu thì còn nặng hơn là cấm thi đấu 1 trận”-ông Phúc nói.

Theo ông Trần Văn Phúc, VFF nếu không sớm giải quyết triệt để tình trạng thi đấu bạo lực của cầu thủ, V.League sẽ ngày càng mất khán giả.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".