Chuyện HA.GL bị đánh hội đồng: VPF 'phản pháo' bầu Đức

Các cầu thủ HA.GL hiện nay chỉ còn là bóng mờ của chính họ khi còn chơi trong đội tuyển U19 và khả năng xuống hạng đã hiển hiện trước mắt. Ảnh: VSI
Các cầu thủ HA.GL hiện nay chỉ còn là bóng mờ của chính họ khi còn chơi trong đội tuyển U19 và khả năng xuống hạng đã hiển hiện trước mắt. Ảnh: VSI
TP - Trong cuộc gặp gỡ báo chí, trao đổi thông tin định kỳ sáng 14/8 tại TPHCM, cả hai ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Cty VPF và ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng BTC V-League đều khẳng định: “Không có chuyện HA.GL bị đánh hội đồng”.

Chưa có bằng chứng khẳng định bị “đánh hội đồng”

Trong thời gian vừa qua, bầu Đức có chia sẻ với giới truyền thông rằng lứa cầu thủ trẻ của ông dường như đang bị “đánh hội đồng” khi lần đầu tiên tham dự V-League. Sau khi HA.GL liên tiếp thua trận và tụt xuống vị trí cầm đèn đỏ ở V-League 2015, bầu Đức đã lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài, cho rằng họ cố tình bắt ép đội bóng của ông. Bên cạnh đó, ông bầu phố núi cho rằng khi gặp HA.GL thì các đối thủ đều hừng hực khí thế đá “chết bỏ”.

Ông nói: “Điển hình như trận hòa XSKT Cần Thơ vừa qua. Đấy, đá bóng mà bị “đánh hội đồng” như thế, sao đá nổi? Và tôi cho rằng, những ai “tát nước theo mưa”, cùng nhau triệt hạ HA.GL thời gian qua là hèn, không xứng đáng với tôn chỉ cao thượng, fair-play mà bóng đá vốn đề cao…”. Phát biểu của bầu Đức tạo nên một làn sóng tranh cãi trong giới chuyên môn. Rất nhiều người tỏ ra không đồng tình với ông chủ HA.GL. Và mới đây nhất là hai ông Võ Quốc Thắng và Nguyễn Minh Ngọc cũng phải lên tiếng.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF - đơn vị tổ chức V-League, khẳng định: “Không ai đánh hội đồng đội bóng của anh Đức cả. Năng lực của HA.GL thì ai cũng biết rồi, họ còn trẻ và non kinh nghiệm so với sân chơi này”.

Ông Thắng nói thêm: “Như ĐT.LA của tôi ngày trước, có lúc lên lúc xuống, có lúc bị chìm xuống dưới đáy, có lúc lại thắng như chẻ tre. Tôi nghiên cứu rất kỹ và xem nhiều lần các trận đấu của HA.GL ở V-League mùa này. Về những sai sót nhỏ của trọng tài thì có, nhưng để mà nói HA.GL bị đánh hội đồng thì tôi khẳng định là không có.

Mọi người ai cũng biết thực lực của đội bóng HA.GL thế nào rồi. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của lãnh đạo đội bóng và cho kiểm chứng lại. Còn việc HA.GL bị đánh hội đồng thì đến thời điểm này tôi chưa thấy được bằng chứng nào cho thấy đội bóng của anh Đức bị đánh hội đồng cả. Nếu báo chí có chỉ ra được điểm nào HA.GL bị đánh hội đồng, chúng tôi sẽ làm tới cùng vấn đề này”.

HA.GL là miếng mồi ngon dễ xơi

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng BTC V-League thì nói rằng: “Chúng tôi không tin rằng một người như bầu Đức lại phát biểu thiếu kiềm chế như thế. Tôi nghĩ, trong một phút nào đó hay câu chuyện làm quà với truyền thông anh Đức mới nói thế thôi”.

Ông Nguyễn Minh Ngọc nói thêm: “Có dịp, chúng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện với anh Đức để hiểu rõ hơn về công tác tổ chức của chúng tôi. Có thể những lúc bức xúc anh Đức nói như vậy chứ không có ý gì to lớn lắm. Chúng tôi tổ chức và điều hành giải trên cơ sở điều lệ và luật đã ban hành. Chứ chúng tôi không thiên vị hay trù dập một đội bóng nào. Sắp tới anh Mùi (Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi) sẽ có cuộc nói chuyện với anh Đức và đề cập đến vấn đề này”.

Thực tế ở V-League, rất nhiều đội bóng khác xem cầu thủ HA.GL như miếng mồi ngon dễ xơi. Cộng với đó các đối thủ như bị chạm tự ái mỗi khi đối đầu với HA.GL, bởi thầy trò Guillaume được “tâng bốc” thái quá. Đầu mùa giải, từng có nhiều HLV nói thẳng rằng: “Đá với HA.GL, thắng thì chẳng vẻ vang gì, nhưng thua thì nhục lắm...”.

Bầu Đức bày tỏ: “Có ý kiến cho rằng với vai trò và vị thế của mình ở VFF lẫn VPF, tôi có thể làm điều gì đấy để tác động đến BTC giải, qua đó để HA.GL bớt bị “ăn hiếp” hơn. Tôi nghĩ là không cần và tôi cũng chẳng có nhu cầu”.

Chiều nay (15/8), đội bóng HA.GL sẽ có trận làm khách trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp. Đây được xem là trận đấu sống còn với đội bóng phố núi, nếu thua, họ sẽ bước gần hơn tới việc xuống hạng!

MỚI - NÓNG