Chuyện hậu trường: 3 lần đến Thái

Chuyện hậu trường: 3 lần đến Thái
TP - Khác với chỉ tiêu “vào chung kết” mà đoàn thể thao Việt Nam từng công bố, lần này, ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã đặt thẳng chỉ tiêu cho U23 Việt Nam: phải vô địch SEA Games 24.
Chuyện hậu trường: 3 lần đến Thái ảnh 1
Lần thứ 3 trở lại đất Thái đá SEA Games, hy vọng thầy trò Riedl sẽ mã đáo thành công

Niềm tin của ông Hỷ ngoài yếu tố chuyên môn dường như còn tính đến cả yếu tố may mắn cho bóng đá Việt Nam mà lịch sử từng ghi dấu.

Trước khi sang Thái bắt đầu cuộc phiêu lưu ở SEA Games 24, đội bóng của ông Riedl đã có một bản giấy khen cực kỳ sành điệu.

Tuyển Việt Nam với dòng máu trẻ chính là những cầu thủ sẽ chơi tại SEA Games 24 trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt vào tứ kết Asian Cup 2007.

Mặt khác, ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, các học trò của ông Riedl cũng ghi dấu bằng chiến tích lọt vào vòng loại cuối cùng. Đó là những thành công mà không một đội bóng khu vực nào làm được trước khi SEA Games 24 khởi tranh.

Nhưng vấn đề thắng- thua đôi khi còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và sự may mắn của thực tế. Ông Riedl từng thẳng thừng tuyên bố, nếu không có may mắn, bóng đá không phải là… bóng đá!

Điềm may của U23 Việt Nam đang chờ đợi chính là tiếng gọi của lịch sử. Chiếc HCV đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á chính là trên đất Thái. Năm 1959, đội tuyển miền Nam Việt Nam đã gây bất ngờ lớn, đặc biệt là chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết đầu tiên trong lịch sử SEA Games.

Sau cú khởi đầu ngoạn mục ấy 36 năm, bóng đá Việt Nam lần thứ 2 trở lại đất Thái tham dự SEA Games 1995. Ở SEA Games ấy, đội bóng của HLV Weigang chỉ là một đối thủ “thường thường bậc trung”, bởi bóng đá Việt Nam đã tụt hậu sau khu vực quá lâu.

Tuy vậy, thầy trò HLV người Đức đã gây sốc bằng một cú leo núi ngoạn mục, trước khi bị người Thái chặn lại ở trận chung kết. Tuy nhiên, tấm HCB ở SEA Games 1995 tại Chiangmai được xem như bước ngoặt, đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Nói như vậy có nghĩa, tư thế đại gia của bóng đá Việt Nam đều được xác lập trong những lần đến Thái chinh chiến.

U23 Việt Nam lần này sẽ khác. Ông Trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang vốn khó tính, nhưng trước thềm SEA Games 24, ông chẳng ngần ngại tiên đoán, U23 Việt Nam đủ sức gây sốc ở đất Thái.

Cái linh cảm của những người làm chuyên môn khiến cho chuyến hành quân lần thứ 3 đến Thái chinh phục đỉnh cao SEA Games thêm nhiều màu hồng.

Hơn thế nữa, sự cổ vũ của lịch sử dành cho thầy trò Riedl trong hành trình săn vàng SEA Games 2007 củng cố thêm cái linh cảm vàng của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 24 này thêm đa sắc màu.

Tất nhiên, nếu nhìn vào lịch sử thì ông Riedl không duyên lắm với người Thái, đất Thái. Song, tiếng gọi lịch sử hy vọng sẽ xoay chuyển được thời vận của một đội bóng đang khao khát hy vọng giật vàng! 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.