Chuyện lạ: Bóng chuyền đùn đẩy nhau lên hạng

Chuyện lạ: Bóng chuyền đùn đẩy nhau lên hạng
TP - Hiện tượng ngược đời trên đang tác động tiêu cực đến sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam. Qua nhiều năm, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ quốc gia vẫn bất lực với mục tiêu vượt qua kình địch Thái Lan trong khu vực.

Theo dõi giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2015 diễn ra tại Đắc Lắc và Quảng Bình hồi trung tuần tháng 5/2015, nhiều người cùng chung nhận xét là một số CLB có dấu hiệu cố để…thua. Nói tiêu cực cũng không đúng hẳn, bởi mục đích của các đội là tránh…thăng hạng, đẩy suất lên chơi ở giải VĐQG cho đội khác.

Vì sao lại có chuyện ngược đời này?

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn hôm qua thừa nhận có dấu hiệu các đội cố ý “đùn đẩy” nhau lên hạng. Theo ông Phấn, lý do chủ yếu xuất phát từ vấn đề kinh phí. Việc phải lên chơi ở giải VĐQG đồng nghĩa CLB sẽ phải chi nhiều hơn. Ngân sách các địa phương dành cho bóng chuyền trong khi đó lại không mấy dư dả. Nhiều năm liền giữ vị trí TTK Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Phấn cho biết cơ cấu tổ chức của các giải vô địch bóng chuyền quốc gia hiện có nhiều điểm đã không còn phù hợp với tình hình mới. Tổng cục TDTT, Bộ môn và Liên đoàn bóng chuyền đã nhiều phen đưa ra những thay đổi, nhưng hiệu quả đạt được vẫn còn khá khiêm tốn.

Theo ông Trần Đức Phấn, việc các đội không nỗ lực cạnh tranh nhau vô tình khiến ảnh hưởng đến sự phát triển của môn bóng chuyền. “Chúng tôi cũng nhận thấy có hiện tượng này, nhưng để xử lý thì phải nói là rất khó, vì không có bằng chứng cụ thể nào cả. Kinh phí thì không phải địa phương nào cũng như nhau”-ông Trần Đức Phấn cho biết.

Theo ông Phấn, Tổng cục TDTT và môn bóng chuyền tới đây đã dự tính tổ chức hội thảo nhằm thảo luận, đưa ra các giải pháp mới tổ chức lại hệ thống các giải quốc gia, qua đó nâng cao tính cạnh tranh, sức hút và cả chuyên môn.

Trẻ hóa, thay máu BHL

Chuyện lạ: Bóng chuyền đùn đẩy nhau lên hạng ảnh 1

Họp báo giới thiệu giải bóng chuyền nữ QT VTV, bước đầu tiên trong nỗ lực trẻ hóa lực lượng của bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: VSI  

Tại SEA Games 28 (Singapore), cả 2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ quốc gia đều giành quyền vào tới trận chung kết. Nhưng rốt cuộc, cả 2 đều thua trước các đội bóng chuyền nam, nữ của Thái Lan. Trong nhiều năm liền, bóng chuyền Việt Nam luôn đứng sau bóng của kình địch trong khu vực. Trong khi đó về thể hình, các tuyển thủ Thái Lan thậm chí kém hơn so với Việt Nam. Sau giải này, lãnh đạo Bộ môn và Liên đoàn bóng chuyền đều xác định cần bắt đầu việc trẻ hoá một cách quyết liệt lực lượng ở cả 2 đội tuyển nam, nữ.

Bước đệm đầu tiên là giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup 2015 diễn ra sắp tới tại Bạc Liêu. Ông Trần Đức Phấn cho biết ở giải này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho nhiều gương mặt trẻ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Đội chỉ giữ lại 1 vài gương mặt kỳ cựu để dẫn dắt các tuyển thủ trẻ.

“Trẻ nên có trận thi đấu hay, nhưng cũng có trận có thể rất dở. Tôi hy vọng là dư luận sẽ ủng hộ để các VĐV có thể thi đấu với phong độ tốt nhất”-ông Trần Đức Phấn cho biết.

Trong kế hoạch trẻ hoá lực lượng, đồng thời nâng tầm bóng chuyền, ông Trần Đức Phấn cho biết ngành thể thao đang lên kế hoạch thuê chuyên gia ngoại cho cả 2 đội tuyển. Trước SEA Games 28, HLV Phạm Văn Long đã rút khỏi vị trí dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ để nhường cho HLV Thái Thanh Tùng. Tuy nhiên sau VTV cup, ông Tùng cũng sẽ nghỉ do vướng công tác quản lý ở địa phương (Thái Bình). Tương tự ở tuyển nam, HLV Nguyễn Mạnh Hùng cũng rút lui.Theo Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn, kế hoạch là cả 2 đội tuyển nam, nữ sẽ do các chuyên gia ngoại dẫn dắt. Phương án đầu tiên là chuyên gia Trung Quốc nhưng ngành cũng đang tính việc thuê chuyên gia Nhật Bản.

“Ở SEA Games 28, Bộ trưởng đã trực tiếp theo dõi hai đội bóng chuyền nam, nữ thi đấu và cũng nói rằng HLV nội khó đủ tầm đưa bóng chuyền Việt Nam phát triển lên nấc mới về chất mà cần phải có chuyên gia ngoại. Chúng tôi đang tiến hành đàm phán và nếu mọi việc thuận lợi, tuyển nữ sẽ có chuyên gia ngoại Nhật Bản”-ông Phấn cho biết.

Từ ngày 25/7 đến 1/8 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu sẽ diễn ra giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cúp Sắc Ngọc Khang 2015. Giải quy tụ 6 đội bóng gồm đội tuyển Việt Nam, U23 Thái Lan, Philippines, CHDCND Triều Tiên, Liêu Ninh và Nam Kinh (Trung Quốc). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra 4 đội có thành tích cao nhất vào bán kết, tranh chức vô địch. Phần thưởng cho các đội vô địch, nhì và ba lần lượt là 10.000 USD, 7.000 USD và 5.000 USD.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.