Capital SHBank Cup 2006:

Chuyên nghiệp tổ chức, tiếp thị

Chuyên nghiệp tổ chức, tiếp thị
TP - Bù đắp cho việc chưa thực sự thu hút về chuyên môn trong lần đầu đăng cai, Hà Nội đã có kế hoạch quảng bá, tiếp thị hoành tráng cho giải đấu, điều mà không phải nhà tổ chức nào ở Việt Nam cũng thực hiện được.

Với chỉ vỏn vẹn 3 đội bóng tham dự giải gồm U21 Thái Lan, U21 Malaysia và chủ nhà Việt Nam vừa kết thúc đợt huấn luyện ngắn ngày tại Nhật Bản trở về, giải bóng đá quốc tế Thủ đô - Capital SHBank Cup 2006 chưa thực sự thu hút sự quan tâm về mặt chuyên môn. Một điều dễ hiểu khi chủ nhà đưa ĐTQG ra để tiếp đón đội các đội khách cùng khu vực vẫn còn thuộc dạng “măng”.

Thực ra, giải năm nay không được đánh giá cao về góc độ chuyên môn không phải do BTC không đủ “tầm” mời hàng “xịn” mà lại đến từ yêu cầu của chính BHL đội tuyển khi không muốn các học trò gặp phải đối thủ quá mạnh, dẫn tới việc BTC phải huỷ lời mời ĐTQG Thái, đối tượng luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của cổ động viên Việt Nam.

Để “kéo” khán giả tới sân, BTC đã tung ra nhiều “chiêu” hấp dẫn để tuyên truyền, cổ động. Những ngày này là màn diễu hành rầm rộ thu hút sự chú ý của người dân trên các trục đường chính với sự tham gia của các thành viên CLB môtô thể thao Hà Nội và nhóm hoạt náo viên của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh.

Tổ chức tiếp đón hai đội khách rình rang không kém từ sân bay Nội Bài về Hà Nội trong hai ngày 7, 8 tới. Ngoài ra còn hai “chiêu độc” nữa được tung ra với hy vọng sẽ kéo được nhiều khán giả tới sân:

Mua vé hai trận ngày 10 và 14/10 (có ĐTVN thi đấu) sẽ được tặng vé ngày 12/10 (U21 Thái Lan – U21 Malaysia), tặng quà giá trị cho người mua nhiều vé; Trao thưởng cho khán giả tham gia dự đoán giải; Tổ chức các chương trình ca nhạc sôi động, trẻ trung do các ngôi sao nhạc trẻ nổi tiếng trình diễn: Đan Trường và vũ đoàn, các ca sỹ Sao mai Điểm hẹn, ban nhạc Filipino... tại lễ khai mạc và giờ nghỉ giữa các trận đấu.

Cơ hội rèn U23+3 Việt Nam?

Ba ngày sau khi từ Nhật Bản trở về, các tuyển thủ sẽ bước vào thử sức tại Capital SHBank Cup để đánh giá lại những thu hoạch sau đợt tập huấn. Sau khi buộc phải gút sớm danh sách đội tuyển U23+3 tham dự ASIAD 15 ngay trước ngày lên đường đi tập huấn, nhiều khả năng ông Riedl sẽ sử dụng Cúp Thủ đô để rút ra những đánh giá chính xác nhất về lực lượng này.

Xét về trình độ, hai đối thủ U21 Thái Lan, Malaysia là “quân xanh” vừa sức với các cầu thủ U23+3 Việt Nam vừa trải qua chuỗi nhồi thể lực căng thẳng.

Những đối thủ mà ĐTVN chạm trán sau này như Olympic Bahrain, New Zealand, Thái Lan tại Agribank Cup, Olympic Cameroon, Phần Lan và Indonesia tại BV Cup đều thuộc hàng VIP, sẽ buộc HLV Riedl phải tung ra lực lượng mạnh nhất nếu không muốn thua đau trên sân nhà.

Qua những buổi tập luyện cùng thi đấu giao hữu với đối thủ Nhật Bản, có thể thấy đội hình thi đấu chính của U23+3 Việt Nam như sau: Thủ môn Quang Huy; hậu vệ Văn Biển, Huy Hoàng, Minh Đức, Quang Thanh; tiền vệ Vũ Phong, Hồng Minh, Minh Chuyên, Tấn Tài và cặp tiền đạo Công Vinh, Thanh Bình.

Những cầu thủ còn lại như A Huỳnh, Đức Dương, Văn Thành, Anh Đức, Được Em cũng sẽ được sử dụng để giúp họ có được sự hòa nhập tốt hơn vào lối chơi chung và luôn sẵn sàng thay thế những vị trí chính thức khi cần thiết. Với đội hình này, U23+3 Việt Nam đã có được sự cân bằng cần thiết ở cả các tuyến.

Tuy nhiên, tất cả còn chờ kiểm chứng qua những cuộc đối đầu với các cầu thủ trẻ Thái Lan và Malaysia, những cầu thủ được đầu tư lớn do nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Olympic 2008 của bóng đá Thái Lan và Malaysia.

MỚI - NÓNG