Chuyển nhượng đổ bể, De Gea ở lại MU

De Gea và Keylor Navas không thể hoán đổi vị trí cho nhau
De Gea và Keylor Navas không thể hoán đổi vị trí cho nhau
Thương vụ David De Gea đã đổ bể vào phút cuối dù đã có thời điểm Real Madrid và Manchester United đạt được thỏa thuận.

David de Gea sẽ không khoác áo Real Madrid ít nhất là cho đến hết giai đoạn một mùa giải 2015-16. Chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự đã không thể hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ người gác đền từng khoác áo Atletico Madrid trước khi thị trường chuyển nhượng đóng.


Như vậy Keylor Navas tiếp tục khoác áo Real còn De Gea vẫn ở lại MU. Đây là kết quả khá bất ngờ bởi đã có thời điểm thương vụ này tưởng chừng đã hoàn tất. Hầu hết các trang báo uy tín đều xác nhận hai đội đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng thủ thành người Tây Ban Nha vào lúc 23h30 (tương đương 5h30 giờ Việt Nam), 1 giờ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Mức phí chuyển nhượng của De Gea được thống nhất ở mức 30 triệu euro kèm theo 5 triệu euro tùy phong độ tại Real. Ngoài ra, Keylor Navas sẽ di chuyển theo chiều hướng ngược lại với giá 15 triệu euro. Một cách giải quyết khá ổn thỏa để cả đôi bên đều không phải chịu thiệt thòi. Real vẫn có De Gea trong khi Man Utd vừa có tiền lại không mất công săn tìm thủ môn mới.

Tuy nhiên, theo tờ AS, chính thương vụ kèm theo mang tên Keylor Navas đã khiến vụ chuyển nhượng David De Gea đổ bể vào phút chót. Thủ thành người Costa Rica không thể đạt được thỏa thuận các điều khoản cá nhân với Quỷ đỏ và mọi chuyện đi vào ngõ cụt.

Một nguồn tin khác từ Sky Sport lại cho rằng thương vụ De Gea đổ bể bởi sự chậm chạp trong làm việc của Man Utd. Real tỏ ra rất bực bội với cách làm việc của Quỷ đỏ. Vì đội bóng này gửi các giấy tờ sang Madrid quá muộn nên Real không thể hoàn tất thủ tục trước khung giờ thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.