Chuyển nhượng M.U: Đón Mata, mất Rooney

Mata trên đường tới M.U kiểm tra sức khỏe
Mata trên đường tới M.U kiểm tra sức khỏe
TPO - Juan Mata đã không tập luyện cùng Chelsea và chuẩn bị hành lý bay sang Manchester để kiểm tra sức khỏe. Theo chiều ngược lại, Wayne Rooney lần lữa từ chối gia hạn. Có vẻ anh đã sẵn sàng để ra đi.

Trong buổi tập chiều qua của Chelsea, Juan Mata đã không có mặt. Theo khẳng định của tờ Daily Mail (Anh), lý do tiền vệ người Tây Ban Nha vắng mặt là vì anh bận thu dọn hành lý để lên đường sang M.U kiểm tra sức khỏe. Nếu không có gì thay đổi, trong ngày mai, Mata sẽ nói lời chia tay với HLV Mourinho và các đồng đội, đồng thời có mặt tại thành phố Manchester.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) cũng đưa tin, về cơ bản Chelsea đã đồng ý bán Mata cho M.U với giá 37 triệu bảng (45 triệu euro). Gia nhập “Quỷ đỏ” thành Manchester, cựu ngôi sao Valencia sẽ ký hợp đồng 4,5 năm, kèm theo mức lương khoảng 140.000 bảng tuần, gấp đôi mức 70.000 tuần/mà anh đều đặn nhận tại Chelsea thời gian vừa qua. Tới M.U, Mata sẽ mặc áo số 8.

Kể từ khi Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea, Mata đã đánh mất vị thế của mình. Anh phải thường xuyên làm bạn với ghế dự bị. Sự thất vọng ngày càng tăng và đỉnh điểm chính là vụ tuyển thủ người Tây Ban Nha này bật lại ông thầy khi bị thay ra ở trận đấu với Southampton cách đây không lâu. 3 trận gần nhất của The Blues, Mata không ra sân 1 phú nào.

Những thông tin lạc quan liên tiếp tới từ thương vụ Mata khiến các CĐV M.U vui mừng, đồng thời tạm quên đi chuỗi ngày buồn tẻ vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo, nhất là về tương lai của Wayne Rooney. Trong một động thái mới nhất, tiền đạo người Anh đã lần lữa từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2018 với đội chủ sân Old Trafford.

Trước đó nhiều nguồn tin cho hay, nếu như M.U mua thành công Mata, Rooney sẽ ra đi. Giờ thì thông tin đáng lo ngại ấy có nguy cơ trở thành sự thật. Rooney, nhận mức lương 250.000 bảng/tuần tại M.U, không vui với tình trạng ở đội bóng và muốn tháo chạy. Điểm đến của anh có thể là Real Madrid hoặc Bayern Munich, những đội bóng luôn sẵn sàng “trải thảm đỏ” đón R10.

MỚI - NÓNG