Chuyện xung quanh chủ nhà Đức

Chuyện xung quanh chủ nhà Đức
(TPO) Dù lễ bốc thăm chia bảng World Cup chưa diễn ra, nhưng đối với đội tuyển Đức, họ đã sẵn sàng lường trước mọi khả năng xẩy ra tại giải tới.

Nhà vô địch tại World Cup 1974, "Hoàng đế" Franz Beckenbauer khẳng định mọi chuyện sẽ không kết thúc sớm, nếu chủ nhà đụng độ với đối thủ nặng ký Hà Lan ngay tại vòng bảng.

Theo kết quả phân nhóm FIFA công bố hôm qua, Đức được chọn làm 1 trong 8 đội hạt giống (nhóm 1), và nhiều khả năng bảng này sẽ có thêm Hà Lan (nhóm 2).

"Nếu chúng tôi đụng độ Hà Lan tại vòng bảng, điều đó là không quá tồi. - Beckenbauer nói - Bạn thử tưởng tượng hình ảnh một World Cup không có Hà Lan. Họ là đội bóng mạnh như thường lệ, nhưng nên nhớ trong bảng còn có 2 đội khác".

Beckenbauer vẫn còn nhớ y nguyên khoảnh khắc đặc biệt trên sân nhà cách đây 32 năm. Ở trận chung kết World Cup năm 1974 tại Munich, dù được đánh giá cao với lối chơi tổng lực, nhưng Hà Lan vẫn thất bại 1-2 trước chủ nhà Tây Đức, khi đó dưới sự dẫn dắt của chính ông.

ĐKVĐ thế giới cảnh giác với chủ nhà

Trong khi đó, HLV của nhà ĐKVĐ Brazil - Ông Carlos Alberto Parreira - cũng cho rằng: Chủ nhà Đức sẽ là đối thủ đáng ngại nhất. Đức sẽ là vật cản lớn nhất trong con đường bảo vệ danh hiệu của họ năm tới.

Chuyện xung quanh chủ nhà Đức ảnh 1
HLV trưởng Brazil Carlos Alberto Parreira (trái) và HLV trưởng đội tuyển Đức Jurgen Klinsmann.

Dù không có kết quả tốt trong những trận giao hữu gần đây, nhưng Parreira vẫn tin tưởng Đức có lý do để thành công tại năm tới. "Đức sẽ đối thủ đáng ngại nhất đối với chúng tôi" - Parreira nói trên tạp chí Stern.

"Như chúng tôi đã thấy, họ rất mạnh tại Confederations Cup 2005". Brazil rất khó khăn mới đánh bại được Đức 3-2 ở trận bán kết, trước khi giành ngôi vô địch sau đó.

"Người Đức than vãn quá nhiều và nên ngừng lại! - Parreira nói tiếp - Chúng tôi không tin những lời than vãn của CĐV Đức. Đức sẽ rất đáng gờm vào năm tới. Vì vậy chắc chắn Brazil sẽ không sống trong ảo tưởng".

Đức và Brazil là hai đội bóng đứng đấu trong bảng hạt giống. Đức gắn với số hiệu A1, còn đội bóng Nam Mỹ gắn với F1, nên hai đội sẽ ở hai nhánh khác nhau.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cả hai đội sẽ có mặt tại trận chung kết ở Berlin ngày 9/7, tái hiện lại trận chúng kết World Cup 2002 ở Yokohama (Nhật Bản). Lần đó, Cúp Vàng đã về tay các vũ công Samba sau khi húc ngã xe tăng Đức 2-0 bởi 2 bàn thắng của Ronaldo.

MỚI - NÓNG