CLB của Xuân Trường nhắc nhở sao U23 Thái Lan vụ đánh nguội Đình Trọng

Supachai bị Chủ tịch Buriram United nhắc nhở. Ảnh: Buriram United
Supachai bị Chủ tịch Buriram United nhắc nhở. Ảnh: Buriram United
TPO - CLB của Lương Xuân Trường, Buriram United đã có động thái nhắc nhở tiền đạo Supachai Jaided vì vụ đánh nguội trung vệ Trần Đình Trọng trong trận U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 0-4 vừa qua.

Ở trận đấu cuối cùng của bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan đã thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Khi tỉ số đang là 0-2, tiền đạo chủ lực của đội khách là Supachai Jaided đã có pha đánh nguội lộ liễu với Đình Trọng và bị trọng tài đuổi khỏi sân. Mất người trong 30 phút cuối, U23 Thái Lan vỡ trận và thủng lưới thêm 2 lần.

Ngay sau khi trở về Thái Lan, Supachai Jaided đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước này. Tuy vậy, tiền đạo sinh năm 1998 vẫn bị CLB chủ quản - Buriram United khiển trách. Trong buổi tập của Buriram United hôm qua, đích thân Chủ tịch CLB, ông Chidchob Newin đã đến sân để nhắc nhở Supachai về hành động không đẹp của anh.

Sở dĩ Supachai được quan tâm “đặc biệt” bởi lẽ tiền đạo này là niềm hy vọng lớn nhất trong lứa trẻ của bóng đá Thái Lan. Ở AFF Cup năm ngoái, Supachai từng gây ấn tượng mạnh khi ghi được 4 bàn thắng. Ngoài ra, anh cũng có 1 bàn thắng ở Asian Cup đầu năm nay.

Sau đó,  Supachai tiết lộ với giới truyền thông: “Chủ tịch Chidchob Newin đã gọi tôi đến để nói chuyện. Ông ấy hỏi han tôi mọi việc, nhất là về tinh thần của tôi sau sự cố ở Mỹ Đình. Tôi thừa nhận sai lầm của bản thân và chấp nhận sức ép của dư luận. Tôi đã ổn và không có gì để bào chữa”.

“Sau đó, Chủ tịch Chidchob Newin nhắc nhở tôi nhiều điều. Ông ấy nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, nhưng tôi phải xem đó là kinh nghiệm quý giá. Ông ấy cũng yêu cầu tôi phải trở lại thật mạnh mẽ để không phụ lòng yêu mến của người hâm mộ”.

Hiện tại, Supachai cùng các đồng đội ở CLB Buriram đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp Pattaya United tại vòng 5 Thai League. Với việc nhiều trụ cột Buriram phải thi đấu cho đội U23 và đội tuyển quốc gia Thái Lan vừa qua, Xuân Trường sẽ có cơ hội trở lại đội hình chính sau nhiều trận đấu phải ngồi dự bị. 

MỚI - NÓNG