CLB Hà Nội chuyển vào Sài Gòn: Ai buồn, ai vui?

HLV Đức Thắng và Chủ tịch Giang Đông hy vọng người hâm mộ TP Hồ Chí Minh sẽ mở lòng đón nhận đội bóng từ Hà Nội chuyển khẩu vào. Ảnh: VSI.
HLV Đức Thắng và Chủ tịch Giang Đông hy vọng người hâm mộ TP Hồ Chí Minh sẽ mở lòng đón nhận đội bóng từ Hà Nội chuyển khẩu vào. Ảnh: VSI.
TP - Ngày 1/4, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Nguyễn Giang Đông xác nhận với Tiền Phong, đội bóng đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển trụ sở vào TP Hồ Chí Minh.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 31/3, CLB bóng đá Hà Nội đã gửi văn bản tới LĐBĐVN (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc xin đổi địa điểm đóng quân. Trong công văn, tân binh V.League cho hay đội cần đầu tư lớn về cơ sở vật chất tập luyện, thi đấu, cùng nguồn tài chính mạnh.

Qua 4 lượt trận tại V.League, CLB Hà Nội hiện xếp thứ 4 với 7 điểm, sau Hải Phòng (12 điểm), Thanh Hóa (9 điểm) và SHB Đà Nẵng (9 điểm). Đây là kết quả tích cực đặt trong bối cảnh đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng còn ít kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi cao nhất cấp quốc nội.

Ông Nguyễn Giang Đông hôm qua cho hay, theo kế hoạch, ngày 10/4 đội sẽ làm khách trên sân Vinh trước SLNA ở lượt trận thứ 5 V.League. Đội sau đó di chuyển về Hà Nội, nghỉ ngơi 1 ngày trước khi hành quân vào TP Hồ Chí Minh. Sáng Chủ nhật 17/4, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ làm lễ xuất quân, chính thức ra mắt người hâm mộ bóng đá TP Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, đội có trận đấu đầu tiên trên sân Thống Nhất với QNK Quảng Nam. Sau khi “đổi khẩu”, đội sẽ đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn, trụ sở tại 31 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3. Vốn điều lệ của CLB là 25 tỉ đồng.

Mong được người hâm mộ Sài Gòn ủng hộ

Việc CLB bóng đá Hà Nội chuyển vào TP Hồ Chí Minh đã khiến giới mộ điệu, đặc biệt là các CĐV nơi đây khá xôn xao. Ông Nguyễn Giang Đông chia sẻ, bản thân lãnh đạo đội cũng phải cân nhắc rất nhiều trước khi ra quyết định.

Theo ông Đông, với tình hình tài chính hiện tại, CLB bóng đá Hà Nội khó lòng vươn lên thành 1 đội bóng mạnh ở V.League. Đội cũng muốn nâng cao đời sống cho cầu thủ. Nếu vào TP Hồ Chí Minh, CLB sẽ nhận được thêm nhiều nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp.

“Bản thân tôi thực lòng không hề muốn xa gia đình. Có ai lại thích phải rời nơi sinh sống, làm việc quen thuộc của mình để đi xa như thế. Cầu thủ của chúng tôi cũng vậy, tôi cũng biết quyết tâm thì quyết tâm đấy, nhưng nhiều cháu cũng tâm tư”, ông Nguyễn Giang Đông nói. Theo ông Đông, sau khi vào TP Hồ Chí Minh, đời sống cầu thủ trong đội sẽ được đảm bảo tốt hơn.

Điều đội bóng mong chờ nhất lúc này là người Sài Gòn có rộng lòng đón đội bóng? “Tôi đến tuổi này, trải qua đủ chuyện nên khó khăn, vất vả mấy cũng chịu được. Nhưng các cầu thủ còn trẻ, dư luận nếu không ủng hộ thì các cháu khó tránh khỏi tâm trạng. Làm bóng đá mà không được ủng hộ thì cũng buồn. Tuy nhiên, tình cảm là thứ phải dần dần. Chúng tôi chỉ mong được người hâm mộ nơi mới cho thời gian”, ông Nguyễn Giang Đông nói.

Theo tìm hiểu, về hình thức VFF vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, nhưng nguyện vọng chuyển đổi trụ sở của CLB bóng đá Hà Nội cơ bản đã được chấp thuận. Phía VPF đã lên phương án điều chỉnh công tác tổ chức V.League để thuận với việc CLB Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Thời gian vừa qua, lãnh đạo CLB Hà Nội đã làm “tâm lý” cho các cầu thủ trong đội. “Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi chấp nhận những chuyện như vậy có thể xảy ra. Chỉ mong vào TP Hồ Chí Minh, chế độ cho chúng tôi được đảm bảo, CĐV cũng yêu mến mình. Được thế là hạnh phúc nhiều rồi”, tiền vệ Ngọc Duy nói.

Theo ông Nguyễn Giang Đông, sau khi vào TP Hồ Chí Minh, đội bóng sẽ lên kế hoạch hợp tác với các lò đào tạo để tận dụng, phát huy các cầu thủ trẻ tại địa phương. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).