CLB Hà Nội có được thăng hạng V.League?

CLB Hà Nội có được thăng hạng V.League?
TP - Đội bóng của bầu Hiển hiện đang dẫn đầu giải hạng Nhất với 38 điểm sau 19 trận, hơn đội xếp thứ nhì ĐT.LA 8 điểm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu CLB Hà Nội vô địch giải hạng Nhất, đồng nghĩa với một suất thăng hạng V.League, theo điều lệ giải?

> Hà Nội T&T áp đảo tại ĐTQG Việt Nam

CLB Hà Nội (trái) của bầu Hiển có “muốn” lên hạng?. Ảnh: VSI
CLB Hà Nội (trái) của bầu Hiển có “muốn” lên hạng?. Ảnh: VSI.

Phải đặt ra câu hỏi trên, bởi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012, Khoản 1, Điều 14 ghi rõ “LĐBĐVN không công nhận cá nhân, tổ chức sở hữu hai CLB, đội bóng trở lên tham gia trong cùng một giải đấu”.

Trong khi đó, bầu Hiển hiện đang có một đội bóng khác thi đấu ở V.League là CLB Hà Nội T&T. Nếu kể thêm cả SHB.Đà Nẵng vốn được xem như anh em của Hà Nội T&T thì trong trường hợp CLB Hà Nội giành quyền thăng hạng, bầu Hiển sẽ có đến ba đội bóng tham dự V.League!

Trả lời Tiền Phong, Trưởng BTC giải hạng Nhất Nguyễn Hữu Bàng cũng khẳng định, nếu trường hợp của SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T còn gây tranh cãi (bầu Hiển không công khai thừa nhận quan hệ với cả hai đội), thì giữa Hà Nội T&T với CLB Hà Nội là chuyện đã quá rõ ràng.

Về vấn đề này, Phó chủ tịch VFF kiêm TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Quy chế bóng đá chuyên nghiệp quy định rõ vấn đề sở hữu các đội bóng. CLB Hà Nội phải tự xử lý. Còn nếu trong trường hợp họ vẫn đòi lên hạng, các đội bóng khác chắc chắn sẽ phản đối”. Đây là một lời giải thích chưa rõ ràng.

Có được bán cái mình không có?

Dư luận vừa qua rộ lên thông tin CLB Hà Nội sẽ bán suất thăng hạng cho V.Hải Phòng, đội bóng đã gần như chắc chắn sẽ phải xuống thi đấu ở giải hạng Nhất. Vấn đề đặt ra là, nếu không được quyền lên hạng, CLB Hà Nội có quyền bán suất cho V.Hải Phòng hay không (nếu thực sự chuyện này xảy ra)?

Câu trả lời của Trưởng BTC giải hạng Nhất Nguyễn Hữu Bàng như sau: “Nếu CLB Hà Nội giành chức vô địch giải hạng Nhất thì bắt buộc BTC phải công nhận thành tích của họ. Và theo Điều lệ thì họ được một suất lên hạng. Tuy nhiên việc CLB Hà Nội có được phép giữ suất lên hạng đấy hay không thì lại nhìn vào Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Có thể trước khi lên hạng, họ sẽ phải thay đổi chủ sở hữu hoặc có giải pháp khác”.

Trao đổi với Tiền Phong, chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển từ chối đề cập vấn đề trên, bởi “giải đấu vẫn còn bảy vòng nữa nên còn rất nhiều chuyện có thể xảy ra”. Một nguồn tin thân cận với đội bóng của bầu Hiển thì khẳng định, giai đoạn cuối mùa giải “sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra”.

Trên bảng xếp hạng, CLB Hà Nội (38 điểm) hơn ĐT.LA xếp thứ nhì 8 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa ĐT.LA với năm đội đứng sau chỉ là một, hai điểm và cũng chỉ hơn đội xếp thứ tám là QNK.Quảng Nam 3 điểm.

Như Tiền Phong đã từng đề cập, QNK.Quảng Nam là một trong những CLB bị rơi vào tầm nghi vấn của BTC giải, do trận đấu giữa CLB Hà Nội của bầu Hiển với QNK.Quảng Nam đầu giai đoạn lượt về (QNK.Quảng Nam thắng) bị cho là “có vấn đề”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG