CLB Hà Nội truyền thông điệp đầu tiên về Quang Hải sau sự cố bị 'hack' facebook

Quang Hải đang nỗ lực lấy lại hình ảnh và phong độ của mình sau sự cố bị "hack" facebook cá nhân.
Quang Hải đang nỗ lực lấy lại hình ảnh và phong độ của mình sau sự cố bị "hack" facebook cá nhân.
TPO - Fanpage của CLB Hà Nội vừa đăng clip về sự nghiệp của Quang Hải cùng các hoạt động xã hội của anh gần đây.

Với tựa đề “Quang Hải và những câu chuyện xúc động về một ngôi sao đong đầy tình yêu thương”, clip đăng trên fanpage chính thức của CLB Hà Nội đã kể lại một chặng đường trong sự nghiệp của anh. Ở tuổi 23, Quang Hải đã có trong tay mọi danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước.

Clip kể lại hoạt động xã hội gần đây của Quang Hải, như thăm và tặng qua cho một em bé đang chữa trị tại bệnh viện ở Tp Hồ Chí Minh trước trận đấu của CLB Hà Nội ở LS V-League 2020. Clip cũng kể nhiều hoạt động vui chơi với em nhỏ của Quang Hải.

“Bóng đá hay cuộc sống, một cầu thủ muốn nhận được sự yêu thương từ người hâm mộ thì tài năng là chưa đủ. Cầu thủ đó phải biết ý thức về bản thân để mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Cầu thủ càng nổi tiếng thì càng có sức ảnh hưởng đến người hâm mộ cũng như trở thành tấm gương cho rất nhiều “fan” trẻ noi theo. Quang Hải là một cầu thủ như thế…”-clip đăng trên fanpage của CLB Hà Nội dẫn.

Sau sự cố bị “hack” facebook mới đây, CLB Hà Nội và Quang Hải đều chưa lên tiếng. Trên trang cá nhân, Quang Hải chỉ thông báo về trục trặc của mình và cho biết đã làm việc cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành vi vi phạm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.