CLB Hàn Quốc chiêu mộ cựu tiền đạo U23 Việt Nam

CLB Hàn Quốc chiêu mộ cựu tiền đạo U23 Việt Nam
Hữu Khôi là cầu thủ thứ 3 của Việt Nam chơi bóng ở Hàn Quốc. Trước đó, Xuân Trường đã khoác áo Incheon United và Gangwon đá ở K.League, còn hậu vệ Anh Tài đá ở K3 League trong màu áo của FC Uijeonbu.

Chiều 4/1, tiền đạo Hữu Khôi đã đặt bút ký hản hợp đồng có thời hạn 1 năm để trở thành tân binh của đội bóng đang đá ở giải hạng 5 Hàn Quốc. “Tôi vừa mới ký hợp đồng với đội bóng Siheung City. Trước mắt, tôi sẽ sang đây chơi bóng trong khoảng 1 năm. Nếu thi đấu tốt, đội bóng sẽ gia hạn thêm hợp đồng”, Hữu Khôi cho biết.

Siheung City là đội bóng mạnh của K3 League. Tại mùa giải 2017, đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 2, xếp ngay sau Jungnang Chorus Mustang FC trên BXH. Với một chân sút trẻ như Hữu Khôi, việc được sang Hàn Quốc chơi bóng được xem là cơ hội để anh trải nghiệm, tăng cường khả năng phát triền về chuyên môn.

“Đây thực sự là một chuyến đi đầy bổ ích và ý nghĩa với tôi. Được sang một nền bóng đá hàng đầu châu lục như Hàn Quốc sẽ giúp tôi học hỏi được nhiều điều, nâng cao trình độ chuyên môn trước khi tiếp tục quay trở về Việt Nam chơi bóng”, Hữu Khôi cho biết.

Về phía đội bóng đến từ xứ sở Kim chi, thông qua việc chiêu mộ chân sút trẻ đến từ Việt Nam, Siheung City muốn lôi kéo thêm khán giả, quảng bá hình ảnh đội đến NHM Việt Nam.

Hợp đồng của Hữu Khôi với Siheung City sẽ kéo dài đến ngày 30/1/2019. Theo kế hoạch, vào tháng 2 tới, cựu tiền đạo của U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc để hành quân cùng các đồng đội.

Trước khi được Siheung City chiêu mộ, Hữu Khôi không phải là cái tên xa lạ với NHM trong nước. Tiền đạo này là một trong những tiền đạo trẻ tài năng của lứa 92 – Nam Định. Hữu Khôi từng nhiều lần triệu tập lên ĐT U22, U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc và Toshiya Miura.

Sau khi hết hợp đồng với Nam Định vào mùa giải 2016, chân sút gốc Thái Bình từng có thời gian chơi bóng cho đội Đắk Lắk tại giải hạng Nhất QG.

Hữu Khôi là cầu thủ thứ 3 của Việt Nam chơi bóng ở Hàn Quốc. Trước đó, Xuân Trường đã khoác áo Incheon United và Gangwon đá ở K.League, còn hậu vệ Anh Tài đá ở K3 League trong màu áo của FC Uijeonbu.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.