Clip: Lampard giúp Chelsea đòi lại ngôi đầu bảng

Clip: Lampard giúp Chelsea đòi lại ngôi đầu bảng
TPO - Birmingham đã không thể có được trận bất bại thứ 13 đơn giản vì Chelsea quá mạnh. The Blues không cho ngựa ô một cơ hội nào dù nhỏ nhất để có điểm, sau khi đả bại đối phương với tỉ số 3 - 0.

Người ta đã cười nhạo HLV Ancelotti vì quyết định không tăng cường lực lượng, dù Chelsea gặp rất nhiều khó khăn khi có tới bốn trụ cột phải về dự CAN 2010. Thế nhưng, The Blues đã chứng tỏ, họ vẫn “sống tốt”, thậm chí “sống khỏe” mà không cần đến sự có mặt của những Drogba, Essien, Kalou hay Mikel.

Đội bóng của HLV Ancelotti vừa mới đánh bại “kẻ chuyên hạ gục các ông lớn” Sunderland với tỉ số không tưởng 7 - 2. Họ là đội duy nhất trong nhóm Big Four còn trụ lại ở FA Cup khi nhẹ nhàng vượt qua Preston 2 - 0. Và mới nhất, The Blues đã đánh bại Birmingham với tỉ số 3 - 0.

Đó là một chiến thắng thực sự tâm phục khẩu phục không chỉ về mặt tỉ số mà cả thế trận. Cái cách mà Chelsea liên tục tổ chức những đợt tấn công dồn dập về phía cầu môn của thủ thành Joe Hart rồi nhanh chóng khép lại trận đấu ngay ở phút 32 cho thấy họ mạnh đến thế nào.

Hàng phòng ngự vốn rất vững chắc của Birmingham, đội bóng được coi là ngựa ô ở mùa giải này khi có chuỗi 12 trận bất bại, đã không thể đứng vững trước sức công phá khủng khiếp và nhanh chóng sụp đổ chỉ sau năm phút thi đấu.

Bàn thắng từ một tình huống đánh đầu của Malouda, sau pha phối hợp chuẩn xác với Joe Cole.

Mọi chuyện diễn ra khá dễ dàng với Chelsea ở phút sau đó bởi thế trận lúc này khiến người ta mường tượng một trận đấu... quyền anh khá chênh lệch giữa hai võ sĩ mà một người chỉ còn biết chống đỡ trước serie đòn của đối phương.

Clip: Lampard giúp Chelsea đòi lại ngôi đầu bảng ảnh 1
Thật khó có đội bóng nào có thể ngăn được Chelsea vào thời điểm hiện tại. Ảnh: Getty Image

Những đợt tấn công đa dạng từ nhiều hướng khiến khung thành Joe Hart luôn bị đặt vào tình thế báo động. Liên tục những cơ hội ngon ăn bị Joe Cole, Malouda hay Anelka bỏ lỡ cho đến khi Lampard có một pha ghi bàn từ một tình huống chẳng ai ngờ.

Phút 32, tiền vệ này có pha dứt điểm ở khoảng cách lên tới 25m, bóng đi căng và hiểm khiến Joe Hart, dù tung người hết cỡ, cũng không thể có cơ hội để cản phá.

Chelsea đã “mở” trận đấu từ khá sớm và cũng chính họ “đóng” nó lại khi chủ động chơi chậm. Suốt hiệp hai, The Blues vẫn là những người cầm được bóng nhiều hơn với tỉ lệ kiểm soát lên tới 60%.

Birmingham cũng tổ chức được một vài đợt tấn công hiếm hoi, nhưng tài năng của Cech khiến những pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi của McFadden và Fahey đều không thể biến thành bàn thắng.

Phút 90, trong một pha tăng tốc đột ngột, Malouda đẩy bóng cho Lampard băng xuống dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán, mang về chiến thắng 3 - 0 cho Chelsea.

Đó là một chiến thắng cho thấy sức mạnh chiều sâu của Chelsea khi họ có thể dễ dàng khuất phục một chú ngựa ô như Birmingham mà không mấy tốn sức.

Thầy trò Ancelotti đã thể hiện một lối chơi rất đa dạng và ứng biến một cách uyển chuyển tùy theo thế trận. Họ đã đòi lại ngôi đầu bảng và xứng đáng giữ lấy nó cho tới tận khi mùa giải kết thúc.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Ballack, Lampard, Deco, Malouda, Joe Cole (Zhirkov 81'), Anelka (Sturridge 88')

Birmingham: Hart, Carr, Roger Johnson, Dann, Ridgewell, Larsson, Bowyer, Ferguson, McFadden (Míchel 72'), Jerome (Fahey 55'), Benitez

Bàn thắng: Malouda 5’, Lampard 32’, 90’.

Xem clip trận đấu

MỚI - NÓNG