Cổ động viên Arsenal chửi rủa đòi mua tiền đạo

Trong trận đấu với Leicester City hôm qua, những CĐV Arsenal đã chửi rủa thậm tệ đội nhà sau khi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của các tiền đạo. Họ đã yêu cầu đội bóng phải tăng cường thêm “sát thủ” trong ngày cuối cùng.

Hôm qua, Arsenal đã gây thất vọng với trận hòa tệ hại trước Leicester City. Trong đó, những màn trình diễn của tiền đạo “Pháo thủ” như Sanogo hay Podolski thực sự khiến CĐV phải phiền lòng.

Cổ động viên Arsenal chửi rủa đòi mua tiền đạo ảnh 1

HLV Wenger chưa dám hứa hẹn về mua sắm của Arsenal

Bởi lẽ đó, không ít CĐV “Pháo thủ” có mặt tại SVĐ King Power ngày hôm qua đã buông lời chửi rủa đội bóng. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu BLĐ Arsenal phải tăng cường thêm tiền đạo với những lời hô vang không ngớt “Sign a f***ing striker” (Hãy mua tiền đạo đáng nguyền rủa nào đi!).

Trước sức ép rất lớn từ những CĐV, HLV Wenger vẫn tỏ ra khá lấp lửng dù hôm nay đã là ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng. Ông nói: “Cứ khi nào các tiền đạo của Arsenal không ghi bàn, tất cả đều cho đó là vấn đề của chúng tôi. Tôi cho rằng vấn đề này không kéo dài lâu.

Tôi không dám hứa hẹn bất kỳ điều gì về việc mua sắm của CLB bởi lẽ, tôi không phải là người duy nhất có quyền quyết định vấn đề này. Thực tế, lúc này, chúng tôi cũng có rất nhiều tiền đạo giỏi”.

Theo động thái của Arsenal có thể thấy, mục tiêu số 1 của họ trong ngày hôm nay chính là tiền đạo Carlos Bacca của Sevilla. Ngoài ra, báo giới Anh cũng loan tin rằng “Pháo thủ” sẵn sàng chi 55 triệu bảng chiêu mộ Falcao. Tuy nhiên, khả năng CLB này sở hữu tiền đạo người Colombia không cao.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.