Cổ động viên quá khích đốt sân tập của Marseille, đòi chủ tịch từ chức

Cổ động viên quá khích đốt sân tập của Marseille, đòi chủ tịch từ chức
TPO - Vài trăm người hâm mộ quá khích đã tấn công cơ sở tập luyện của CLB Marseille vào hôm qua để phản đối kết quả thi đấu tồi tệ của đội bóng.

Cảnh sát Pháp cho biết có khoảng 300 cổ động viên hung hãn ném pháo sáng đốt cháy một phần khu vực sân tập La Commanderie của Marseille. Một số đối tượng thậm chí đã đột nhập vào bên trong và tấn công thủ môn Steve Mandanda khi cầu thủ này cố trấn an mọi người. Mục đích ban đầu của nhóm hooligan là yêu cầu chủ tịch CLB từ chức sau chuỗi 3 trận thua của đội bóng này.

Ít nhất 7 cảnh sát đã bị thương trong vụ việc. Cảnh sát gọi “viện binh” và nhanh chóng bắt giữ 25 đối tượng để vãn hồi trật tự. Ligue 1 cũng quyết định hoãn trận đấu giữa Marseille và Rennes sau đó để đảm bảo an toàn.

"Những gì đã xảy ra chiều nay đòi hỏi phải xử lý nghiêm đối với những kẻ gây rối này, những người tự xưng là người ủng hộ nhưng phá hủy cơ sở vật chất và đe dọa nhân viên và cầu thủ", Jacques-Henri Eyraud, chủ tịch của Marseille, nói

Marseille cũng ra tuyên bố chính thức của mình, viết: “CLB lên án mạnh mẽ vụ tấn công của những kẻ vô trách nhiệm. Hành động này gây nguy hiểm đến tính mạng của những người ở đây”. Ước tính thiệt hại của CLB Marseille lên đến vài trăm nghìn euro.

Marseille đứng vị trí thứ 6 trên BXH Ligue 1, kém đội dẫn đầu là Lyon 14 điểm. Vụ bạo loạn diễn ra chỉ một ngày sau khi HLV Marseille Andre Villas-Boas tuyên bố sẽ ra đi vào cuối mùa do không thể vực dậy đội bóng này.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.