Cổ động viên Việt Nam “đổ bộ” đến Shah Alam

Cả gia đình đến đất Mã.
Cả gia đình đến đất Mã.
Trong ngày diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Malaysia và Việt Nam, cổ động viên (CĐV) Việt Nam đã xuất hiện trên đất Mã nhiều hơn. Họ là những người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Malaysia, hoặc từ bên nhà sang.

Trong số những CĐV Việt Nam từ nhà sang, có những người đến từ Hà Nội, TPHCM, hay Hải Phòng, Đà Nẵng. Họ thể hiện tình yêu bóng đá của mình bằng cách theo chân đội tuyển trong dịp này, hòa mình cũng dòng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia, cổ vũ cho đoàn quân của HLV Miura

Con số CĐV Việt Nam có mặt trên sân Shah Alam tối nay có thể lên đến hàng ngàn. Có thể số này chưa thấm vào đâu so với tổng số khoảng 8 vạn người Malaysia ở sân bóng này, nhưng dẫu sao vẫn là nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn cho đội tuyển.

Cổ động viên Việt Nam “đổ bộ” đến Shah Alam ảnh 1

CĐV sẵn sàng cho trận đấu giữa chúng ta và Malaysia.

Cổ động viên Việt Nam “đổ bộ” đến Shah Alam ảnh 2

Họ đến từ Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng, hoặc đang sinh sống trên đất Mã.

Cổ động viên Việt Nam “đổ bộ” đến Shah Alam ảnh 3

Sự xuất hiện của họ giúp cho không khí vui hẳn lên.

Cổ động viên Việt Nam “đổ bộ” đến Shah Alam ảnh 4

Chưa đến giờ thi đấu, các CĐV tranh thủ dạo phố hoặc mua sắm.

Cổ động viên Việt Nam “đổ bộ” đến Shah Alam ảnh 5

CĐV Malaysia cũng có mặt rất sớm.

Cổ động viên Việt Nam “đổ bộ” đến Shah Alam ảnh 6

Thậm chí họ còn đến sân từ giờ ăn trưa, trước khi trận đấu bắt đầu đến 5 – 6 tiếng đồng hồ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.